Mưa lũ ở miền Trung, 20 người thương vong, dân dỡ ngói chui lên nóc nhà

authorHòa Dương 16:14 15/10/2016

(VietQ.vn) - Mưa lũ ở miền Trung làm 8 người chết và mất tích, 12 người bị thương, ở Quảng Bình, người dân phải dỡ mái ngói chui lên nóc nhà chạy lũ lụt.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Báo Thanh Niên đưa tin, trong hôm nay 15/10, lũ trên thượng lưu sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống chậm nhưng có khả năng lên lại; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả đang lên.

Mưa lớn kèm theo lũ ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế gây ngập nặng nhiều khu vực, trong đó tỉnh Quảng Bình ngập nặng nhất với gần 30.000 hộ chìm trong nước.

Báo điện tử VTC News, theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 người mất tích, 2 người chết, gần 20 tàu cá, sà lan trôi ra biển, 27.000 nhà bị ngập sâu do mưa lũ.

Mưa lũ ở miền Trung, 20 người thương vong, dân dỡ ngói chui lên nóc nhà

 Tất cả mọi vật dụng, vật nuôi trong nhà được đặt trên chiếc giường. Ảnh: VTC News

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND Quảng Bình, chỉ đạo các ngành nỗ lực cao nhất đảm bảo an toàn cho nhân dân; cảnh sát biển, cảng vụ… tiếp tục cứu hộ, cứu nạn tàu cá, sà lan trôi.

Tin bão mới nhất: Bão mạnh cấp 17 tiến sát biển Đông(VietQ.vn) - Tin bão mới nhất: Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình, yêu cầu đơn vị chức năng tập trung giúp đỡ tàu TN19 mắc kẹt ở ga Lệ Sơn với 132 hành khách, trong đó 96 khách quốc tế. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức lực lượng vận chuyển bằng đường sông lương thực và dầu chạy máy phát điện đến các vị trí cần ứng cứu.

Mưa lũ ở miền Trung, 20 người thương vong, dân dỡ ngói chui lên nóc nhà

 Người dân dỡ ngói lên nóc nhà để tránh lũ lụt. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên báo Dân trí, tại xã Kỳ Lâm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), theo ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã, do mưa lớn liên tục đổ xuống kết hợp nước tích tụ từ trong đồi núi, khe suối lâu ngày đã tạo ra cơn lũ quét sáng nay trên địa bàn. Do đã cảnh giác khi nhận được thông tin cảnh báo mưa lũ, sạt lở, nên người dân đã kịp sơ tán, không gây thương tích cũng như thiệt hại về người.

Mưa lũ ở miền Trung, 20 người thương vong, dân dỡ ngói chui lên nóc nhà

Mưa lũ ở miền Trung nhấn chìm nhiều ngôi làng. Ảnh: VTC News

Trong khi đó, tại huyện Hương Khê, địa bàn đang bị lũ nhấn chìm sâu nhất tại tỉnh Hà Tĩnh, hiện nhiều xã ngập sâu từ 2-4m, tiệm cận con lủ lịch sử 2010. Nước bủa vây, chia cắt khiến cuộc sống của người dân đang bị đảo lộn hoàn toàn.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang