Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 là 6,8%

author 09:57 28/12/2018

(VietQ.vn) - Tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương năm 2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ trình bày dự thảo nghị quyết 01/2019 của Chính phủ.

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 là 6,8%

Sáng nay (28/12), Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã diễn ra. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là lần thứ hai cuộc họp Chính phủ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến dự.  Ảnh Chinhphu.vn

 

Năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8%. Theo đó, kịch bản cụ thể từng quý tương ứng là: quý I là 6,93%; quý II là 6,7%; quý III là 7,03% và quý IV là 6,63%. Ngành nông nghiệp mục tiêu tăng trưởng 3%; khu vực công nghiệp tăng trưởng 8,57%; khu vực xây dựng là 6,83%.

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, để thực hiện mục tiêu tổng quát, các trọng tâm chỉ đạo điều hành và các chỉ tiêu trong năm 2019, dự thảo Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ hai, thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Thứ ba, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ sáu, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ bảy, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Thứ tám, đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể.

Sáng nay (28/12), Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã diễn ra. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là lần thứ hai cuộc họp Chính phủ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2018 đã có những khó khăn rất lớn không nằm trong kịch bản, nhưng Chính phủ đã vượt qua hành trình gian truân này. Điển hình như năm 2016 có đợt khô hạn lớn nhất thế kỷ, thì năm qua, ngành nông nghiệp đã lần đầu tiên đạt thành tích xuất khẩu trên 40 tỷ USD.

Nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng cao nhất từ 2007 đến nay, lần đầu vượt lên 7%. Xuất siêu kỷ lục năm 7,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục năm ngoái. Tăng trưởng xuất khẩu của khu vực tư nhân trong nước đạt 17%, cao hơn khu vực FDI là 14%.

 Hoàng Dương

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang