Năm 2022, hãng xe Honda sẽ đóng cửa một nhà máy lâu đời nhất tại Nhật

authorĐỗ Thu Thoan 20:23 06/10/2017

(VietQ.vn) - Vào năm 2022, hãng xe Honda sẽ đóng cửa nhà máy Samaya, một trong những nhà máy của Honda tại Nhật Bản đồng thời cắt giảm sản lượng tại thị trường nước nhà gần 1/4.

Sự kiện: Kinh doanh

Cụ thể, theo báo VOV, Giám đốc Điều hành Honda, ông Takahiro Hachigo cho biết, hãng sẽ tổ chức hợp lý hóa lại tại Nhật Bản bằng việc đóng cửa nhà máy Samaya vào năm 2022 và chuyển sang tập trung vào các loại xe điện cùng các công nghệ tương lai khác.

"Với việc tập trung nhiều hơn vào việc áp dụng điện khí hóa và các công nghệ mới khác, chúng tôi muốn trau dồi kỹ năng sản xuất xe tại Nhật Bản và mở rộng nó trên toàn cầu”, ông Hachigo phát biểu.

nam-2022-hang-xe-honda-se-dong-cua-mot-nha-may-lau-doi-nhat-tai-nhat

 Vào năm 2022, hãng xe Honda sẽ đóng cửa nhà máy Samaya tại Nhật. Ảnh minh họa

Việc đóng cửa nhà máy Samaya sẽ làm giảm năng lực sản xuất hàng năm của hãng Honda tại Nhật giảm từ 1,06 triệu xe ở thời điểm hiện tại xuống còn khoảng 810.000 xe mỗi năm.

Theo báo Dân trí, sau khi đóng cửa, các công nhân ở đây sẽ được chuyển sang nhà máy tại Yorii, nhà máy đã được vào sản xuất hồi năm 2013 cũng có công suất tương tự với Sayama. Đây sẽ là nơi tập trung sản xuất xe điện và hoạt động như một trung tâm chính chuyên phát triển công nghệ sản xuất của thương hiệu Honda. Nhà máy này cũng sẽ sản xuất các loại xe khác như các mẫu xe bán ra trên toàn cầu có kích thước lớn hơn.

Honda CBR250RR bản đặc biệt giá hơn 200 triệu đồng vừa ‘cập bến’ Việt Nam có gì hay?(VietQ.vn) - Với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới, Honda CBR250RR Special Editon lấy cảm hứng từ nghệ thuật Kabuki, mẫu xe về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân với giá bán hơn 200 triệu đồng.

Cũng theo ông Hachigo, trong những năm gần đây doanh số bán hàng trong nước của Honda không tăng trưởng như kỳ vọng trong khi đó mảng xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Honda cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như đồng hương như Toyota, Nissan.

Vì thế, hãng đang đưa ra những cách tiếp cận thị trường linh hoạt hơn đồng thời nỗ lực khôi phục văn hóa sáng tạo của mình khi trong những năm qua, một số xe đã bị thu hồi do chất lượng kém và do hãng đã quá chú trọng đến lợi nhuận.

Trong tương lai, Honda sẽ chuyển sang tập trung vào các loại xe điện và các công nghệ tương lai khác và mở rộng sản xuất xe ra toàn cầu, báo Dân trí thông tin.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang