Ngân hàng của Chủ tịch điển trai Trần Hùng Huy lãi lớn gần 3 nghìn tỷ
ACB, VPBank đang 'dính' khoản nợ chục tỷ với ông Bùi Quang Huy và Nhật Cường Mobile?
Ngân hàng ACB thoái sạch vốn tại hãng kem 65 năm tuổi của Hà Nội
Sau nhiều năm ‘gồng mình’ với 6 công ty liên quan bầu Kiên, ngân hàng ACB đã thoát 'vận đen'?
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.622 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kì năm trước, đạt gần 50% kế hoạch năm (7.279 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 2.899 tỉ đồng.
Tính đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 350.938 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng đạt 250.704 tỉ đồng, tăng 8,8%. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 291.280 tỉ đồng, tăng gần 8%.
Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB.
Số dư nợ xấu của ACB còn 1.656 tỉ đồng, đạt mức 0,66%, giảm so với mức 0,73% hồi cuối năm 2018.
Trong tương lai, ACB tiếp tục xem bán lẻ là thế mạnh. Chiến lược từ nay đến năm 2021, ACB sẽ nâng tổng số lượng tài khoản thanh toán lên gấp đôi, khoảng 5 triệu tài khoản.
BCTC của ACB cũng cho biết, số lượng cán bộ nhân viên của ngân hàng hợp nhất cuối tháng 6 là 10.832 người, giảm mạnh so với con số 11.340 người hồi cuối tháng 3.
Số lượng nhân sự giảm chủ yếu ở ngân hàng mẹ khi số nhân viên tại ngân hàng ACB cuối tháng 6 là 10.471 người, giảm 505 nhân viên so với cuối tháng 3/2019.
Tuy nhiên, chi phí dành cho nhân viên lại tăng 8,6% lên 1.766 tỉ đồng. Ước tính theo mức chi phí này, thu nhập bình quân tháng của nhân viên đạt gần 27 triệu đồng. Con số thu nhập bình quân tháng năm 2018 được công bố là 20,5 triệu đồng.
Thu Hà (T/h)