Hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan tại một số chợ miền núi, rẻo cao ở Nghệ An
(VietQ.vn) - Theo ghi nhận hiện nay trên địa bàn một số huyện miền núi tại tỉnh Nghệ An xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Nâng cao năng suất lao động, tạo đà vươn mình trong kỷ nguyên mới
'Bữa ăn hạnh phúc' cho học sinh Trường PTDTBT THCS Khao Mang
Amway Việt Nam lần thứ 12 nhận giải thưởng ‘Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng’
Theo đài truyền hình Việt Nam (VTV), trong những ngày gần tết nhiều loại hàng nhái, hàng kém chất lượng được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng bán lẻ và chợ ở miền núi, rẻo cao tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Bánh kẹo, các loại đồ uống và nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày được tiểu thương bày bán dọc tuyến Quốc lộ 16 đi vào các xã Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn. Điều đáng lo là phần lớn số hàng hóa này có màu sắc sặc sỡ, hơn nữa không có nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn thu hút được nhiều người mua. Tình trạng này đang làm cho nhiều người đã ít tiền lại còn mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Vào dịp cuối năm như này, trên QL7 đi từ Con Cuông lên Tương Dương, Kỳ Sơn có rất nhiều sạp hàng bày bán lưu động như thế này. Từ những mặt hàng nhỏ nhất như gói tăm đến quần áo người dân cần mặc thì đều có giá rẻ so với hàng hóa bán tập trung tại các chợ lớn thành phố hay thị trấn.
Thời điểm cuối năm, tiểu thương từ miền xuôi đã vận chuyển nhiều hàng hóa đến địa bàn miền núi, biên giới để tiêu thụ. Với hàng chục loại hàng hóa bày bán ở đây như quần áo, dày dép, mũ nón, dụng cụ sinh hoạt, sản xuất đều được gắn mác là chữ nước ngoài, nên rất khó phân biệt được thật giả, và đặc biệt hơn là giá bán rất rẻ, chênh lệch nhiều lần hàng có nhãn mác cùng loại.

Nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện tại một số chợ miền núi. Ảnh: VTV
Tại khu vực trung tâm các xã Huồi Tụ, Bảo Nam, Na Ngoi khá sầm uất với nhiều gian hàng được bày bán nhưng có rất ít người mua. Nguyên nhân được các tiểu thương lí giải là do hàng hóa ở đây đều có nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn rõ ràng nên giá bán cao hơn hàng hóa lưu động trong các bản vùng sâu, do đó ít người để ý.
Chị Cao Thị Hậu, Tiểu thương cho biết: "Họ vào bản các hàng nhái, hàng trôi nổi nhiều lắm. Em vô bản thấy họ bán tràn lan. Họ bán giá cả rẻ hơn nhiều cho nên người dân ra đây họ lại so sánh nên rất ảnh hưởng."
Ông Hạ Y Lỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: "Lo nhất hiện nay là hàng giả họ sản xuất rất giống hàng thật nên người bán và người mua khó phân biệt. Để kết luận cần có cơ quan chuyên môn mới có căn cứ xử lí được. Hiện nay, hành vi gian lận thương mại trong giả nhãn mác, kém chất lượng vẫn còn diễn ra phức tạp đặc biệt vào mỗi dịp cuối năm, do vậy rất cần sự vào cuộc của các lực lượng chức năng một cách thực chất hơn".
Liên quan tới hàng giả, hàng nhái, theo lực lượng chức năng, hiện nay vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã trở thành một vấn đề nhức nhối, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế, xã hội và đặc biệt là sức khỏe người tiêu dùng. Những sản phẩm này, với hình thức bề ngoài được sao chép tinh vi, đánh lừa người mua bằng giá thành rẻ hơn so với hàng chính hãng, nhưng ẩn chứa bên trong là chất lượng kém, thậm chí độc hại.
Trước hết, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng bởi những sản phẩm này thường được sản xuất từ nguyên liệu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, không tuân thủ các quy trình kiểm định chất lượng. Ví dụ, mỹ phẩm giả chứa các hóa chất độc hại như chì, thủy ngân, corticoid, gây kích ứng da, viêm da, thậm chí ung thư. Thực phẩm giả, kém chất lượng có thể chứa chất bảo quản quá mức cho phép, phẩm màu công nghiệp, vi khuẩn gây bệnh, dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và các cơ quan nội tạng. Thuốc giả không những không chữa được bệnh mà còn làm bệnh tình trở nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đồ điện tử giả có thể gây cháy nổ, chập điện, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản. Hàng tiêu dùng giả như quần áo, giày dép chứa hóa chất độc hại có thể gây dị ứng da, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.
Hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế trên nhiều phương diện. Quá trình sản xuất hàng giả, hàng nhái thường không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và đất. Việc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, quy trình sản xuất lạc hậu thải ra môi trường các chất độc hại, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nhận định: “Hàng giả tồn tại do sự bất chấp vì lợi nhuận của người kinh doanh, sự dễ dãi của người tiêu dùng và chế tài xử phạt còn quá nhẹ. Hàng giả làm trì trệ kinh tế, gây bất ổn xã hội, thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các bộ, ngành liên quan.”
An Dương (T/h)









