Nghị quyết 68: ‘Cú hích’ đưa kinh tế tư nhân thành động lực chủ lực của Việt Nam
(VietQ.vn) - Chiều 15/8, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tọa đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam” với sự tham dự của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo doanh nghiệp tư nhân.
Hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh dự lễ ra quân dự án T&T City Millennia
Viettel - Qualcomm: Nâng tầm hợp tác sau 16 năm cùng nghiên cứu công nghệ
Kick off T&T City Millennia: Khởi động hành trình 'Khai mở Kỷ nguyên, khơi nguồn Thịnh vượng'
Tham dự toạ đàm có ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; đại diện các cơ quan Trung ương, sở ngành, chính quyền địa phương, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng và tập đoàn lớn như ACB, VPBank, Techcombank, 9Pay, Hoàng Huy, Kim Oanh Group, Sơn Hà, Chí Kiên Law Film.
Kinh tế tư nhân – từ “thứ yếu” đến “động lực quan trọng nhất”
Phát biểu khai mạc, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh truyền thống và khát vọng của doanh nhân Việt Nam đã được hun đúc qua nhiều thế hệ: từ những doanh nhân yêu nước đầu thế kỷ XX dám khởi nghiệp trong gian khó, đến lớp doanh nhân hiện đại bản lĩnh, sáng tạo.
Hiện cả nước có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động, đóng góp khoảng 50% GDP, 30% ngân sách và hơn 80% việc làm xã hội. “Nếu được tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi, khu vực kinh tế tư nhân chắc chắn sẽ đóng góp lớn hơn nữa cho đất nước”, ông Lợi nhận định.

Các đại biểu tham dự toạ đàm.
Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây không chỉ là điều chỉnh câu chữ trong văn kiện mà còn là bước tiến lớn trong tư duy chiến lược của Đảng. Từ chỗ từng bị xem là thứ yếu trước Đổi mới, kinh tế tư nhân nay đã trở thành lực lượng chủ công thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
PGS. TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, chính quyền địa phương và báo chí giữ vai trò then chốt: Chính quyền địa phương là “cánh tay nối dài” biến chính sách thành hành động cụ thể. Báo chí vừa là kênh tuyên truyền, vừa là người bạn đồng hành, truyền tải chính xác tinh thần nghị quyết, ghi nhận mô hình hay, đồng thời phản ánh khó khăn để cơ quan chức năng tháo gỡ.
Hà Nội hành động với nguyên tắc “5 rõ”
Phát biểu tại tọa đàm, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định Nghị quyết 68 là dấu mốc lịch sử, thể hiện quyết tâm đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất trong giai đoạn mới. Nghị quyết đề cao chính quyền kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tôn trọng và xem doanh nhân là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; củng cố niềm tin giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, Thành ủy Hà Nội đã ra Kế hoạch hành động 348 (ngày 3/7/2025) với mục tiêu cho năm 2025, giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045, cùng 88 nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch 196 giao 105 nhiệm vụ cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở, áp dụng nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.
.jpg)
Quang cảnh tại Tọa đàm.
Thành phố cũng triển khai hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, chú trọng: Nâng cao năng lực quản trị, phát triển hạ tầng sản xuất; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp khoa học – công nghệ trọng điểm.
Song song, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, áp dụng ký số hồ sơ, và chuẩn bị đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội vào hoạt động từ tháng 10/2025 – trở thành đầu mối thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Toạ đàm đã diễn ra hai phiên thảo luận. Trong đó, phần thảo luận 1 có chủ đề: “40 năm kinh tế tư nhân - Góp sức dựng xây đất nước”, đã giúp các đại biểu có góc nhìn về bức tranh toàn cảnh, những dấu mốc quan trọng, và vai trò của đội ngũ doanh nhân qua các thế hệ trong chặng đường phát triển đã qua của kinh tế tư nhân.
Phiên thảo luận 2 với chủ đề “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực vươn mình cho kinh tế tư nhân” tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; nơi các đại biểu tập trung phân tích những điểm mới, cơ hội và giải pháp để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống…
Các tham luận của đại biểu tham dự Tọa đàm đã quy tụ nhiều góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, làm rõ vai trò, tiềm năng, cũng như các giải pháp để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Thông qua Toạ đàm, tiếp tục khẳng định Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt lớn, mở ra một chương mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc khơi thông nguồn lực, cải cách thể chế và tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hướng tới chào mừng các sự kiện lớn của đất nước
Tọa đàm cũng là dịp các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân thảo luận về thành tựu kinh tế 80 năm qua của đất nước và Thủ đô; phân tích những giải pháp đột phá mà Nghị quyết 68 đề ra. Sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945–2025), Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
Phạm Thanh Hiền









