Nguy cơ cháy nổ từ hàng điện gia dụng trôi nổi

author 09:44 03/10/2025

(VietQ.vn) - Bình sạc, nồi chiên không dầu, bếp từ, quạt… đang được rao bán khắp nơi với giá rẻ bất ngờ, nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là nguy cơ cháy nổ, điện giật, hư hỏng tài sản khi sử dụng phải sản phẩm kém chất lượng.

Hàng kém chất lượng vẫn len lỏi

Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 500 vụ vi phạm liên quan đến hàng điện gia dụng nhập lậu, trôi nổi, thu giữ trên 25.000 sản phẩm.

Tháng 7/2025, Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ hơn 3.000 sản phẩm như nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc, bếp điện từ không nhãn mác, chứng từ. Tháng 8/2025, Quản lý thị trường TP.HCM cũng phát hiện kho chứa hơn 5.000 sản phẩm điện tử và đồ gia dụng giả nhãn hiệu nổi tiếng. Đến tháng 9/2025, lực lượng tại Hải Phòng tiếp tục tịch thu gần 2.000 thiết bị điện gia dụng trôi nổi, trị giá hàng tỷ đồng.

Các vụ việc cho thấy, hàng kém chất lượng vẫn đang len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, từ chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ đến sàn thương mại điện tử. Việc hàng giả, hàng nhái bủa vây thị trường khiến niềm tin của người tiêu dùng ngày càng bị xói mòn, trong khi rủi ro cháy nổ, chập điện lại ngày một lớn.

Một số bà nội trợ đang mua phải những chiếc nồi giả như thế này mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa).

Nguy cơ cháy nổ, điện giật

Điểm nguy hiểm nhất của hàng điện gia dụng trôi nổi chính là nguy cơ cháy nổ, điện giật rình rập trong từng hộ gia đình. Thực tế đã có nhiều vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ các thiết bị không đạt chuẩn an toàn, gây thiệt hại tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng. Điều đáng nói, khi sự cố xảy ra, người tiêu dùng gần như không thể tìm ra đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường do sản phẩm không xác định được nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu chính thức.

Về mặt pháp lý, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật. Bên cạnh đó, quy định về thu hồi sản phẩm lỗi, gây mất an toàn do Bộ Công Thương ban hành cũng yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo, chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Thế nhưng, hàng trôi nổi chủ yếu được tuồn về qua đường xách tay, biên giới hoặc trên kênh thương mại điện tử, khiến việc kiểm soát càng khó khăn. Người tiêu dùng trở thành bên chịu thiệt trực tiếp: vừa mất tiền, vừa có thể mất tài sản, sức khỏe nhưng rất khó đòi quyền lợi.

Hàng điện gia dụng trôi nổi vì vậy không chỉ là câu chuyện hàng giả, hàng nhái mà thực sự đã trở thành “quả bom hẹn giờ” trong các gia đình. Nếu không sớm kiểm soát chặt và siết chế tài, hệ lụy cháy nổ, tai nạn điện giật chắc chắn sẽ còn gia tăng, để lại hậu quả khó lường cho xã hội.

Thanh Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang