Nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thiết bị khí nén không đảm bảo an toàn theo quy chuẩn

(VietQ.vn) - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận một ca thủng trực tràng do áp lực khí nén từ vòi xịt ô tô. Sự việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thiết bị khí nén không đúng quy chuẩn.
Startup cần tư duy đột phá, chiến lược đúng đắn để vượt qua thách thức trong nền kinh tế số
Doanh nghiệp ngành cơ khí nâng tầm cạnh tranh nhờ áp dụng hiệu quả công cụ cải tiến năng suất
Cảnh giác với văn bản giả mạo EVN về thu tiền điện
Bệnh nhân quê ở Hải Phòng, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị, bụng chướng. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do thủng tạng, hậu quả của áp lực khí nén đột ngột tác động vào trực tràng – hậu môn.
Khai thác bệnh sử cho thấy tai nạn xảy ra khi người bệnh đang làm việc tại một gara sửa chữa ô tô. Trong lúc cúi gập người, anh bất ngờ bị khí nén từ vòi xịt khô tác động trực tiếp vào vùng hậu môn. Áp lực khí cao khiến trực tràng – hậu môn tăng áp đột ngột, dẫn đến thủng tạng rỗng và gây viêm phúc mạc.
Bác sĩ Hoàng Minh Đức, Khoa Điều trị theo yêu cầu, cho biết kết quả siêu âm và chụp chiếu cho thấy có khí tự do trong ổ bụng, chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện trực tràng có lỗ thủng kích thước 2,5 cm và vết xước ở lớp thanh mạc. Êkíp đã tiến hành làm sạch ổ bụng, khâu phục hồi vị trí thủng và đưa đại tràng sigma ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc sau mổ.

Bệnh nhân bị thủng trực tràng do áp lực khí nén từ vòi xịt ô tô. Ảnh: BV Hữu Nghị Việt Đức
Bác sĩ Hoàng Minh Đức cho biết, đây là một trường hợp tổn thương trực tràng nghiêm trọng do áp lực khí nén – một tai nạn sinh hoạt hiếm gặp nhưng có thể gây ra những biến chứng nặng nề như viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng. Những thiết bị tưởng chừng quen thuộc như vòi xịt khí khô hay vòi xịt nước áp lực cao có thể trở nên nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách hoặc không được kiểm soát chặt chẽ theo quy chuẩn an toàn.
Các chuyên gia khuyến cáo người lao động và các cơ sở sử dụng thiết bị khí nén cần được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động. Tuyệt đối không dùng khí nén để xịt trực tiếp vào cơ thể người, đặc biệt là vùng hậu môn. Việc nâng cao nhận thức và phòng ngừa tai nạn lao động là cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Trong trường hợp tai nạn xảy ra, cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế chuyên khoa để kịp thời điều trị, giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.
Liên quan đến yêu cầu an toàn khi sử dụng thiết bị khí nén, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 thì các thiết bị, dụng cụ cầm tay vận hành bằng khí nén phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn.
Cụ thể, nút bấm (cò) khởi động trên thiết bị phải được đặt ở vị trí hợp lý nhằm tránh nguy cơ vô tình kích hoạt khi bị va chạm. Van khí phải tự động đóng khi người sử dụng nhả tay khỏi cò điều khiển.
Ống dẫn khí nén (bao gồm cả khớp nối) phải được thiết kế đúng với áp suất làm việc và mục đích sử dụng; được siết chặt ở đầu ra và trang bị vòng đai an toàn.
Các thiết bị như búa, súng hơi phải có đầu chụp an toàn (hoặc khoang bảo vệ) để ngăn ngừa vật thể như đinh, ốc, ghim, mảnh vỡ văng ra khi thiết bị hoạt động.
Quy chuẩn này cũng lưu ý, trước khi điều chỉnh hoặc sửa chữa, thiết bị phải được ngắt kết nối với nguồn khí nén và đảm bảo không còn áp suất tồn dư trong đường ống.
An Dương