Nhận được đơn tố cáo, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra công tác PCCC lúc nửa đêm

author 19:59 19/04/2018

(VietQ.vn) - Đêm 18/4, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân chung cư 47 – 57 Nguyễn Thái Bình, ông Đoàn Ngọc Hải tiến hành kiểm tra công tác PCCC, phát hiện nhiều lỗi vi phạm, hàng trăm xe máy chắn lối thoát hiểm bị đưa về phường xử lý.

Báo Vietnamnet thông tin, khuya 18/4, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác PCCC tại chung cư 47 – 57 Nguyễn Thái Bình (P. Nguyễn Thái Bình). Tại đây, ông Hải phát hiện nhiều xe máy đậu chắn lối ra vào chung cư, nếu xảy ra cháy sẽ khó có lối thoát hiểm cũng như cản trở việc triển khai chữa cháy.

Bên cạnh đó, có rất nhiều biển hiệu, dây điện chằng chịt, bàn thờ để ở bên ngoài thường xuyên thắp nhang, đèn...tiềm ẩn nguy cơ cháy, lực lượng chức năng đề nghị tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra lối thoát hiểm bên hông chung cư, phát hiện cửa thoát hiểm bị khóa chặt. Bảo vệ chung cư cho biết, do sợ mất xe nên khóa lại. Khi ông Hải đề nghị mở cửa, người bảo vệ này mới loay hoay đi tìm chìa khóa.

Nhận được đơn tố cáo, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra công tác PCCC lúc nửa đêm

 Cửa thoát hiểm của chung cư bị khóa chặt. Ảnh báo Vietnamnet

Ông Hải tỏ ra rất bức xúc nói, “Anh xem đi, nếu cháy to thì gần 2.000 người phải làm thế nào? Chạy đường nào, lối thoát hiểm mà anh khóa thế này thì chết. Nếu sợ mất xe thì anh phải cử người trông coi chứ, sao lại nhốt dân thế này”.

Rất nhiều người dân chung cư rất bức xúc phản ánh trực tiếp với ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều tháng qua chung cư này thường nhận xe bên ngoài vào gửi chắn hết lối ra vào, chỉ chừa lại một góc nhỏ. Đáng nói, cách đây chưa lâu, từng xảy ra 1 vụ cháy tại tầng 7 nhưng may mắn dập được.

Đối với chung cư này chỉ có khoảng 500 xe máy, nhưng ban quản lý, bảo vệ nhận hàng trăm xe ở ngoài vào gửi nên bãi xe về khuya lúc nào cũng chật kín, nếu cháy người dân sẽ không có lối thoát hiểm. Ngoài ra, trước chung cư, có một bãi giữ xe máy không phép được rào chắn xung quanh, chắn lối thoát hiểm của cư dân.

Nhận được đơn tố cáo, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra công tác PCCC lúc nửa đêm

 Hàng trăm chiếc xe máy chắn lối thoát hiểm của người dân. Ảnh báo Vietnamnet

Nhận thấy bãi xe này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào, ông Hải đề nghị lực lượng chức năng niêm phong và đưa xe về phường xử lý. Số xe bị thu về trụ sở, chủ bãi xe sẽ chịu trách nhiệm với người gửi. Đồng thời tháo dỡ bảng hiệu, bàn thờ và di dời các bát nhang...

Nhận được đơn tố cáo, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra công tác PCCC lúc nửa đêm

 Lực lượng chức năng tháo dỡ nhiều biển hiệu, bát nhang. Ảnh báo Vietnamnet

Đến 2h hôm nay, nhiều ô tô tải của cảnh sát, trật tự đô thị... mới đưa được hết xe máy về phường. 

Đây là lần đầu đoàn liên ngành kiểm tra về PCCC quận 1 làm việc ban đêm, do người dân tố cáo ban quản lý chung cư giữ xe máy chiếm hết lối thoát hiểm, nếu cháy họ sẽ không có đường chạy.

Nội dung bà con phản ánh hoàn toàn đúng. Bãi xe trong chung cư chật như nêm, ẩn chứa nguy cơ cháy nhưng chính quyền cơ sở nhiều năm không nắm được. Việc bãi xe chung cư nhận giữ thêm hàng trăm xe bên ngoài mỗi ngày có thể thu được rất nhiều tiền, lợi ích chảy về túi ai?, ông Hải đặt câu hỏi với lãnh đạo phường.

Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8) khiến 13 người chết rạng sáng 23/3, các quận huyện của TP HCM đồng loạt kiểm tra hiện trạng PCCC tại các chung cư, karaoke, nhà hàng...

Ở trung tâm thành phố, quận 1 ban hành kế hoạch kiểm tra gần trăm chung cư cũ, hơn 300 toà nhà cao tầng, karaoke, khách sạn, nhà hàng... Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều sai phạm, lập biên bản xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Hoàng Yến (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang