Nhiều khu vực ở Hà Nội có chất lượng không khí tốt trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết

author 12:24 10/02/2019

(VietQ.vn) - Tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có nhiều khu vực chất lượng không khí tốt.

Theo bảng thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố cho thấy, có nhiều khu vực AQI đạt mức tốt (dao động trong khoảng từ 0 - 50) và không ảnh hưởng tới sức khỏe (cụ thể từ 15h ngày 7/2 đến 14h ngày 8/2).

AQI tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 7/2 đến 14h ngày 8/2).

Theo đó, Tân Mai (50), Hoàn Kiếm (50), Tây Mỗ (48), Mỹ Đình (48), Kim Liên (44)là những khu vực AQI đạt mức tốt. 

Mức trung bình (từ 51-100) ở 5 trạm quan trắc là Trung Yên 3 (69), Phạm Văn Đồng (65), Hàng Đậu (64), Minh Khai (62), Thành Công(58). Đây là nhóm nhạy cảm gồm người già, trẻ nhỏ, những người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế thời gian ở ngoài.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến ngày 11/2 (tức ngày 6 đến 7 tháng Giêng), tại khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nguyễn Huệ

Biến động doanh thu năm Mậu Tuất, 'ông lớn' kinh doanh đá thạch anh Vicostone lý giải gì?(VietQ.vn) - Lũy kế đến ngày 31/12/2018, doanh thu thuần của CTCP Vicostone là 4.522 tỷ đồng, tăng 169 tỷ đồng so với năm 2017 (năm 2017 là 4.353 tỷ đồng).
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang