Nhịn ăn gián đoạn gây nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng
(VietQ.vn) - Người đàn ông mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhưng không tuân thủ điều trị, nhịn ăn gián đoạn, chỉ uống nước đường phèn dẫn đến biến chứng nguy kịch.
Áp thuế TTĐB lên nước giải khát có đường- Tác động tiêu cực tới nền kinh tế, làm giảm GDP 42.570 tỷ đồng
Việt Nam nhất toàn đoàn cuộc thi an ninh mạng ASEAN Cyber Shield 2024
Giải pháp bảo mật Make in Vietnam - Hành trình chinh phục chứng chỉ quốc tế
Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.Đ. (62 tuổi) ở Thạch Thất, Hà Nội nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, rối loạn nhịp tim rung nhĩ, đường huyết tăng cao không kiểm soát và nhiễm trùng da nặng. Người bệnh được bác sĩ bệnh viện huyện kê thuốc uống hàng ngày. Tuy nhiên, sau một tháng sử dụng, ông ngừng thuốc, không tái khám và điều trị theo phương pháp của thầy lang gần nhà.
Cụ thể, thầy lang hướng dẫn bệnh nhân nhịn ăn hoàn toàn, chỉ uống nước đường phèn pha chanh gừng trong 10 ngày liên tiếp rồi chuyển sang ăn tinh bột, không tiêu thụ chất xơ, đạm, chất béo.
Các bác sĩ điều trị tích cực, kiểm soát nhịp tim, điều chỉnh đường huyết, phục hồi chức năng thận. Hiện, bệnh nhân ổn định, chuẩn bị xuất viện.
Trường hợp này là một trong nhiều ca tự ý ngừng thuốc, sử dụng phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học và nhập viện trong tình trạng bệnh đã trở nặng. "Việc nhịn ăn gián đoạn và ăn uống mất cân đối không thể hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, còn khiến cho người bệnh biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời", bác sĩ Nguyễn Kim Anh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết.
Theo BS. Kim Anh, việc nhịn ăn gián đoạn và ăn uống mất cân đối không thể hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường mà còn làm cho người bệnh biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng.
Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau một thời gian điều trị, hiện bệnh nhân ổn định, các chỉ số đường máu, nhịp tim và tình trạng nhiễm trùng đều được kiểm soát, chức năng thận phục hồi hoàn toàn.
Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng tiếp nhận nhiều người bệnh tự ý ngừng thuốc, sử dụng phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học và nhập viện trong tình trạng bệnh trở nặng. Do đó, bác sĩ Nguyễn Kim Anh khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường không tự ý bỏ thuốc. Bỏ thuốc đột ngột có thể dẫn đến tăng đường huyết, nhiễm toan ceton, suy cơ quan, hoặc biến chứng cấp tính khác.
Đồng thời, người bệnh cần kiểm tra đường huyết định kỳ. Việc theo dõi đường huyết thường xuyên giúp điều chỉnh chế độ điều trị kịp thời, tránh biến chứng lâu dài như tổn thương thận, mắt và thần kinh.

Bệnh nhân gặp nhiều biến chứng do không tuân thủ điều trị. (Ảnh: BVCC)
Người bệnh cần cảnh giác với phương pháp điều trị không chính thống. Các phương pháp như nhịn ăn gián đoạn hoặc sử dụng thực phẩm chức năng chưa được chứng minh hiệu quả rõ ràng trong điều trị đái tháo đường, thậm chí có thể gây nguy hiểm.
Trước khi thay đổi chế độ ăn uống hay điều trị, bệnh nhân cần tham vấn bác sĩ chuyên khoa. Đặc biệt, cần ăn uống cân đối và đúng giờ. Nên ăn nhiều rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế đường đơn, mỡ bão hòa và thức ăn nhanh. Chia nhỏ bữa ăn để tránh tăng đường huyết đột ngột.
Duy trì tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội hoặc yoga khoảng 30 phút mỗi ngày để tăng cường hiệu quả kiểm soát đường huyết. Bệnh nhân cần tái khám định kỳ để được đánh giá toàn diện và điều chỉnh điều trị nếu cần.
Ai không nên thực hiện "nhịn ăn gián đoạn"?
Để thực hiện nhịn ăn gián đoạn, các bác sĩ phải đánh giá thực trạng chiều cao và cân nặng của họ để đánh giá mức độ. Tuy nhiên, nguyên tắc chung được áp dụng là khẩu phần ăn của người thừa cân, béo phì phải giảm từ từ. Nếu giảm ăn đột ngột sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, giảm đường huyết.
Việc điều chỉnh này kéo dài từ 1 - 2 tháng, thậm chí tới 6 tháng để cơ thể thích nghi với việc giảm năng lượng, trở về ngưỡng bình thường. Kéo dài nhịn ăn gián đoạn sẽ gây ra sốc về thể trạng và dinh dưỡng, nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng.
Một số trường hợp không được thực hiện phương pháp này: Có tiền sử bị rối loạn ăn uống; Mắc bệnh tiểu đường loại 1; Người đang trong giai đoạn thai kỳ và cho con bú; Trẻ dưới 18 tuổi; Bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật; Những người có sức khỏe yếu hoặc mắc các bệnh lý mạn tính; Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú; Những người gặp phải các vấn đề về dạ dày.
Thanh Hiền (t/h)









