Những đôi giày cao gót đắt giá nhất thế giới

author 15:42 16/12/2014

(VietQ.vn) - Những đôi giày cao gót đắt nhất thế giới này đã đi vào lịch sử bởi giá cả lên tới hàng triệu USD nhờ được trang trí bằng hàng nghìn viên kim cương, bạch kim, vàng,…

Giày đính ruby trong phim "House of Harry Winston" (3 triệu USD)

Những đôi giày đắt nhất thế giới được làm hoàn toàn từ hồng ngọc, kim cương, đá quý,...

Những đôi giày đắt nhất thế giới được làm hoàn toàn từ hồng ngọc, kim cương, đá quý,... Ảnh minh họa

Năm 1989, nhân kỷ niệm 50 năm ra mắt bộ phim "House of Harry Winston", nhà sản xuất đã giới thiệu đôi giày được làm hoàn toàn từ đá ruby, dựa trên món đồ nữ diễn viên Judy Garland diện trong phim. Thiết kế này sử dụng 1.350 carat hồng ngọc và 50 carat kim cương, đánh dấu sự ra đời của đôi giày đắt nhất thế giới, với giá trị ước tính hơn 3 triệu USD.

Giày cao gót "Rita Hayworth" của Stuart Weiztman (3 triệu USD)

Có giá trị tới hàng triệu đô la, những đôi giày đắt nhất thế giới đáng giá cả một gia tài

Có giá trị tới hàng triệu đô la, những đôi giày đắt nhất thế giới đáng giá cả một gia tài. Ảnh minh họa

Đôi giày này được thiết kế dành riêng cho nữ diễn viên Rita Hayworth - một biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển. Sau khi bà mất, đôi giày được để lại cho con gái - công chúa Yasmin Aga Khan. Đôi giày được làm từ hồng ngọc, ngọc bích và kim cương. Giá trị của thiết kế tựa như đóa hoa đang nở có giá lên tới 3 triệu USD.

Giày đính kim sa trong phim "Wizard of Oz" (2 triệu USD)

Hầu hết những đôi giày đắt nhất thế giới đều gắn liền với tên tuổi của các diễn viên huyền thoại

Hầu hết những đôi giày đắt nhất thế giới đều gắn liền với tên tuổi của các diễn viên huyền thoại. Ảnh minh họa

Bộ phim "Phù thủy xứ Oz" là một hiện tượng điện ảnh của năm 1939. Cho đến nay, những món đồ mà nhân vật Dorothy sử dụng trong phim đều được các nhà sưu tầm thi nhau đấu giá. Đôi giày đính kim sa đỏ lấp lánh của cô bé Dorothy được trang trí bằng nơ hình bướm, viền hàng chục viên đá ruby và có giá trị tới 2 triệu USD.

Giày cao gót đá quý của Stuart Weiztman (2 triệu USD)

Phần lớn những đôi giày đắt giá nhất thế giới đều là tác phẩm của nhà thiết kế Stuart Weiztman

Phần lớn những đôi giày đắt giá nhất thế giới đều là tác phẩm của nhà thiết kế Stuart Weiztman. Ảnh minh họa

Thiết kế mỹ miều này của Stuart Weiztman lấy cảm hứng từ một chiếc vòng cổ đính đá cho các quý cô. Quai giày là sự kết hợp của 285 carat đá saphire, 28 carat kim cương, nâng tổng trị giá của đôi giày lên 2 triệu USD.

Giày "Cinderella" của Stuart Weiztman (2 triệu USD)

Chiếc giày ‘Cô bé lọ lem’ sở hữu phần gót trong suốt như đôi giày thủy tinh trong cổ tích

Chiếc giày ‘Cô bé lọ lem’ sở hữu phần gót trong suốt như đôi giày thủy tinh trong cổ tích. Ảnh minh họa

Với phần gót trong suốt, quai đính gần 600 viên kim cương Kwiat, đôi giày này được xem như món đồ kỳ diệu của công chúa Lọ Lem. Người có vinh dự diện nó là ca sĩ Alison Kraus tại Oscar 2004. Hiện tại, giá của nó lên tới 2 triệu USD.

Đôi guốc Ruby Slippers của Stuart Weitzman (1,6 triệu USD)

Những đôi giày đắt nhất thế giới là cả một tác phẩm nghệ thuật với thiết kế lộng lẫy và tinh tế

Những đôi giày đắt nhất thế giới là cả một tác phẩm nghệ thuật với thiết kế lộng lẫy và tinh tế. Ảnh minh họa

Stuart Weitzman tiếp tục thống trị danh sách những đôi giày cao gót đắt nhất thế giới. Đôi cao gót này được đính 123,33 karat hồng ngọc (tương đương 642 viên). Những viên hồng ngọc được đặt cẩn thận trên lớp bạch kim tinh khiết. Sau đó, nó được phủ với một lớp satin mịn màu đỏ.

Giày gót nhọn "Platinum Guild" của Stuart Weiztman (hơn 1 triệu USD)

Đôi giày gót nhọn “Platinum Guild” mang phong cách sang trọng và quý phái

Đôi giày gót nhọn “Platinum Guild” mang phong cách sang trọng và quý phái. Ảnh minh họa

Thêm một đôi giày của nhà thiết kế tài năng Stuart Weiztman vào top. Thiết kế này cũng theo phong cách sang trọng, quý phái trước đây của ông. Đôi giày được làm từ chất liệu bạch kim, trang trí 464 viên kim cương hình giọt lệ. "Platinum Guild" từng được Laura Harring mang lên thảm đỏ Oscar 2002. Ước tính, giá trị của sản phẩm là hơn một triệu USD.

Giày cao gót "Retro rose" của Stuart Weiztman (1 triệu USD)

“Retro rose” là “đóa hồng” đã ám ảnh làng thiết kế giày suốt bao năm qua

“Retro rose” là “đóa hồng” đã ám ảnh làng thiết kế giày suốt bao năm qua. Ảnh minh họa

Lấy cảm hứng từ những kiểu mốt thập niên 1940, Stuart Weiztman đã sáng tạo ra đôi giày "bông hồng cổ điển". Số kim cương trang trí trên bông hoa lên tới 100 carat, bên cạnh đó cũng có hơn 400 viên kim cương siêu nhỏ đính khắp thân giày. Giá trị của thiết kế này là 1 triệu USD.

Giày cao gót Stuart Weitzman (500 nghìn USD)

Những đôi giày đắt nhất thế giới đều được làm bằng tay một cách tỉ mỉ

Những đôi giày đắt nhất thế giới đều được làm bằng tay một cách tỉ mỉ. Ảnh minh họa

Nhà thiết kế Stuart Weitzman vốn nổi tiếng với những đôi giày đắt giá, được làm hoàn toàn bằng tay và trang trí nhiều loại đá quý. Đôi giày nổi tiếng này có kiểu dáng thanh mảnh, 1.420 viên kim cương tạo thành dây quai ngang trang trí trên cổ chân. Thiết kế có giá 500.000 USD từng được nữ diễn viên Anika Noni mang lên thảm đỏ Oscar 2007.

Minh Thùy (tổng hợp từ Kiến Thức, Vnexpress)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang