Những loại vũ khí hiện đại nhất của quân đội Trung Quốc

author 11:07 20/12/2014

(VietQ.vn) - Những vũ khí hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay có sức mạnh ra sao? Cũng điểm qua 5 loại vũ khí được xem là ‘niềm tự hào’ của quân đội Trung Quốc sau đây:

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Quân đội Trung Quốc đang ở trong giai đoạn thay đổi sâu sắc, nhất là trong lĩnh vực vũ khí quốc phòng, chuyển từ một đội quân “lấy thịt đè người” thành một đội quân tiên tiến với nhiều loại vũ khí hiện đại bậc nhất.

Xe tăng chiến đấu chủ lực ZTZ-99 

ZTZ-99 là vũ khí hiện đại bậc nhất của Trung Quốc thời điểm này

ZTZ-99 là xe tăng thế hệ thứ ba của Trung Quốc và hiện là xe tăng hiện đại nhất của quân đội Trung Quốc. Ảnh minh họa

Thiết kế của ZTZ-99 chịu ảnh hưởng của xe tăng phương Tây và Nga và cho đến nay chỉ sản xuất có 200-300 chiếc.

Tháp pháo của ZTZ-99 dường như là một bản sao của tháp pháo T-72 Liên Xô. Pháo 125mm chính là một bản sao của pháo 2A46 của Liên Xô, có hệ thống lắp đạn tự động và có thể bắn 8 phát/phút. ZTZ-99 chứa được 41 quả đạn pháo, trong đó có đầu đạn xuyên vỏ thép. Loại xe tăng chủ lực này cũng được trang bị mẫu tên lửa chống tăng tầm xa AT-11 Sniper của Liên Xô, được bắn qua nòng pháo 125 mm. ZTZ-99 còn được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và  súng máy cỡ đạn 7,62mm.

Động cơ diesel 1.500 mã lực, một bản sao của  động cơ  Đức, giúp ZTZ-99 có khả năng cơ động hơn loại xe tăng Mỹ M1 Abrams. Phiên bản mới nhất của ZTZ-99 có một hệ thống bảo vệ chủ động.

Tàu sân bay Liêu Ninh

Loại vũ khí hiện đại này của Trung Quốc khiến cả Mỹ cũng phải lo lắng

 Loại vũ khí hiện đại này của Trung Quốc khiến cả Mỹ cũng phải lo lắng. Ảnh minh họa

Với tàu Liêu Ninh, Trung Quốc chính thức bước vào thời đại tàu sân bay, trở thành nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cuối cùng sở hữu loại tàu chiến này. Rõ ràng, đây là một cột mốc trên con đường phát triển đáng chú ý của Hải quân Trung Quốc.

Liêu Ninh vốn là con tàu “sắt vụn” Varyag mua lại từ Ukraine năm 1998 và sau nhiều năm cải tạo, Trung Quốc đã hoàn chỉnh con tàu với các hệ thống trang bị nội địa. Liêu Ninh có lượng giãn nước 65.000 tấn, dài 302,3m, thủy thủ đoàn 2.000 người. Tàu có khả năng chở 26 máy bay tiêm kích trên hạm J-15 và 32 máy bay trực thăng chống ngầm.

Mặc dù đã gia nhập Hải quân Trung Quốc nhưng con tàu còn đang trải qua quá trình huấn luyện thủy thủ, phi công tiêm kích hạm.

Theo giới chuyên gia, để tàu sân bay Liêu Ninh thực sự phát huy được khả năng tác chiến còn phải trải qua rất nhiều thời gian, nhưng chương trình tàu sân bay của Trung Quốc là một hình ảnh thu nhỏ của con đường hiện đại hóa quân đội 30 năm qua của Quân đội Trung Quốc.

Tên lửa chống tăng HJ-8 "Mũi tên đỏ"

 Một trong số những vũ khí hiện đại nhất của Trung Quốc là tên lửa chống tăng HJ-8 đã từng được quân khủng bổ Syria sử dụng hiệu quả

Một trong số những vũ khí hiện đại nhất của Trung Quốc là tên lửa chống tăng HJ-8 đã từng được quân khủng bổ Syria sử dụng hiệu quả. Ảnh minh họa

HJ-8 là tên lửa chống tăng thế hệ hai được phát triển để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép. Lần đầu tiên triển khai vào giữa năm 1980, HJ-8 là tên lửa chủ lực của Lục quân Trung Quốc. Mặc dù công nghệ tên lửa HJ-8 là khá cũ, nhưng loại tên lửa này hiện đang được quân nổi dậy chống chính phủ Syria sử dụng khá hiệu quả trên chiến trường.

Tên lửa chống tăng HJ-8 có tính năng tương đương với tên lửa chống tăng TOW-II của Mỹ và  Milan của Châu Âu. Một hệ thống phóng HJ-8 có tổng trọng lượng  hơn 70 kg. HJ-8 có tầm hoạt động từ 100 mét đến 6 cây số.

Các tên lửa HJ-8 đã được “thử lửa” trên chiến trường Syria, nơi quân nổi dậy đã dùng chúng để  tiêu diệt xe tăng, công sự kiên cố của quân chính phủ. Số tên lửa này có thể do Qatar mua lại từ Sudan để trang bị cho quân nổi dậy.

Tiêm kích tàng hình J-31

Một loại vũ khí hiện đại của Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm đó là tiêm kích tàng hình J-31

Một loại vũ khí hiện đại của Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm đó là tiêm kích tàng hình J-31. Ảnh minh họa

Một loại vũ khí khác của Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm đó là tiêm kích tàng hình J-31 thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương phát triển. Cách mà J-31 lộ diện cũng giống như cách mà J-20 xuất hiện năm 2011, ban đầu là một số hình ảnh mờ mờ, ảo ảo trên các trang mạng Trung Quốc.

Theo các chuyên gia phân tích, đây dường như là sự rò rỉ thông tin có chủ ý hơn là vô tình. Việc đăng các tấm ảnh này không thể thực hiện nếu không có sự cho phép từ Chính quyền Bắc Kinh. 

Tên lửa phòng không vác vai QW-1

Nhiều loại vũ khí hiện đại của Trung Quốc ngày này như tên lửa phòng không vác vai QW-1 có tính năng tương đương với vũ khí của Mỹ

Nhiều loại vũ khí hiện đại của Trung Quốc ngày này như tên lửa phòng không vác vai QW-1 có tính năng tương đương với vũ khí của Mỹ. Ảnh Doisongphapluat

QW-1 là một hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cự ly gần. Tên lửa QW-1 có tính năng tương đương với tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ.

QW-1 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở cự li  từ 500 đến 5.000 mét, hoạt động ở độ cao từ 30 đến 4.000 mét. Nó có tầm bắn tối đa khoảng 5.000 mét.

Bản gốc QW-1 sử dụng hệ thống dò tìm mục tiêu hồng ngoại để khóa và bám theo mục tiêu, trong khi phiên bản sau này kết hợp công nghệ tia cực tím. Các nhà sản xuất khoe rằng tên lửa QW-1 có tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu tới 70%.

QW-1 có ống phóng dài 1,45 mét và có trọng lượng chỉ 17 kg. Khi được gắn trên xe FB-6A, hệ thống QW-1 có tới 8 tên lửa.

Phiên bản xuất khẩu của QW-1 là FN-6 đã được sử dụng rộng rãi ở  Syria để tấn công các máy bay bay thấp. Một số đoạn video cho thấy FN-6 đã bắn hạ nhiều  máy bay trực thăng và chiến đấu cơ bay thấp của quân đội Syria.

Huyền Minh  tổng hợp)


 

 

 

Quân đội Trung Quốc đang ở trong giai đoạn thay đổi sâu sắc, nhất là trong lĩnh vực vũ khí quốc phòng,  chuyển từ một đội quân “lấy thịt đè người” thành một đội quân tiên tiến với nhiều loại vũ khí hiện đại bậc nhất.

Xe tăng chiến đấu chủ lực ZTZ-99

ZTZ-99 là xe tăng thế hệ thứ ba, hiện đại nhất của Trung Quốc

ZTZ-99 là xe tăng thế hệ thứ ba của Trung Quốc và hiện là xe tăng hiện đại nhất của PLA. Thiết kế của ZTZ-99 chịu ảnh hưởng của xe tăng phương Tây và Nga và cho đến nay chỉ sản xuất có 200-300 chiếc.

Tháp pháo của ZTZ-99 dường như là một bản sao của tháp pháo T-72 Liên Xô. Pháo 125mm chính là một bản sao của pháo 2A46 của Liên Xô, có hệ thống lắp đạn tự động và có thể bắn 8 phát/phút. ZTZ-99 chứa được 41 quả đạn pháo, trong đó có đầu đạn xuyên vỏ thép. Loại xe tăng chủ lực này cũng được trang bị mẫu tên lửa chống tăng tầm xa AT-11 Sniper của Liên Xô, được bắn qua nòng pháo 125 mm. ZTZ-99 còn được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và  súng máy cỡ đạn 7,62mm.

Động cơ diesel 1.500 mã lực, một bản sao của  động cơ  Đức, giúp ZTZ-99 có khả năng cơ động hơn loại xe tăng Mỹ M1 Abrams. Phiên bản mới nhất của ZTZ-99 có một hệ thống bảo vệ chủ động.

Tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu sân bay Liêu Ninh.

Với tàu Liêu Ninh, Trung Quốc chính thức bước vào thời đại tàu sân bay, trở thành nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cuối cùng sở hữu loại tàu chiến này. Rõ ràng, đây là một cột mốc trên con đường phát triển đáng chú ý của Hải quân Trung Quốc.

Liêu Ninh vốn là con tàu “sắt vụn” Varyag mua lại từ Ukraine năm 1998 và sau nhiều năm cải tạo, Trung Quốc đã hoàn chỉnh con tàu với các hệ thống trang bị nội địa. Liêu Ninh có lượng giãn nước 65.000 tấn, dài 302,3m, thủy thủ đoàn 2.000 người. Tàu có khả năng chở 26 máy bay tiêm kích trên hạm J-15 và 32 máy bay trực thăng chống ngầm.

Mặc dù đã gia nhập Hải quân Trung Quốc nhưng con tàu còn đang trải qua quá trình huấn luyện thủy thủ, phi công tiêm kích hạm.

Theo giới chuyên gia, để tàu sân bay Liêu Ninh thực sự phát huy được khả năng tác chiến còn phải trải qua rất nhiều thời gian, nhưng chương trình tàu sân bay của Trung Quốc là một hình ảnh thu nhỏ của con đường hiện đại hóa quân đội 30 năm qua của Quân đội Trung Quốc.

Tên lửa chống tăng HJ-8 "Mũi tên đỏ"

Tên lửa chống tăng HJ-8 được quân nổi dậy chống chính phủ Syria sử dụng khá hiệu quả trên chiến trường.

HJ-8 là tên lửa chống tăng thế hệ hai được phát triển để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép. Lần đầu tiên triển khai vào giữa năm 1980, HJ-8 là tên lửa chủ lực của Lục quân Trung Quốc. Mặc dù công nghệ tên lửa HJ-8 là khá cũ, nhưng loại tên lửa này hiện đang được quân nổi dậy chống chính phủ Syria sử dụng khá hiệu quả trên chiến trường.

Tên lửa chống tăng HJ-8 có tính năng tương đương với tên lửa chống tăng TOW-II của Mỹ và  Milan của Châu Âu. Một hệ thống phóng HJ-8 có tổng trọng lượng  hơn 70 kg. HJ-8 có tầm hoạt động từ 100 mét đến 6 cây số.

Các tên lửa HJ-8 đã được “thử lửa” trên chiến trường Syria, nơi quân nổi dậy đã dùng chúng để  tiêu diệt xe tăng, công sự kiên cố của quân chính phủ. Số tên lửa này có thể do Qatar mua lại từ Sudan để trang bị cho quân nổi dậy.

Tiêm kích tàng hình J-31

Một loại vũ khí khác của Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm đó là tiêm kích tàng hình J-31 thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương phát triển. Cách mà J-31 lộ diện cũng giống như cách mà J-20 xuất hiện năm 2011, ban đầu là một số hình ảnh mờ mờ, ảo ảo trên các trang mạng Trung Quốc.

Theo các chuyên gia phân tích, đây dường như là sự rò rỉ thông tin có chủ ý hơn là vô tình. Việc đăng các tấm ảnh này không thể thực hiện nếu không có sự cho phép từ Chính quyền Bắc Kinh.

Tên lửa phòng không vác vai QW-1

Tên lửa phòng không vác vai QW-1 của Trung Quốc có tính năng tương đương với tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ.

QW-1 là một hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cự ly gần. Tên lửa QW-1 có tính năng tương đương với tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ.

QW-1 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở cự li  từ 500 đến 5.000 mét, hoạt động ở độ cao từ 30 đến 4.000 mét. Nó có tầm bắn tối đa khoảng 5.000 mét.

Bản gốc QW-1 sử dụng hệ thống dò tìm mục tiêu hồng ngoại để khóa và bám theo mục tiêu, trong khi phiên bản sau này kết hợp công nghệ tia cực tím. Các nhà sản xuất khoe rằng tên lửa QW-1 có tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu tới 70%.

QW-1 có ống phóng dài 1,45 mét và có trọng lượng chỉ 17 kg. Khi được gắn trên xe FB-6A, hệ thống QW-1 có tới 8 tên lửa.

Phiên bản xuất khẩu của QW-1 là FN-6 đã được sử dụng rộng rãi ở  Syria để tấn công các máy bay bay thấp. Một số đoạn video cho thấy FN-6 đã bắn hạ nhiều  máy bay trực thăng và chiến đấu cơ bay thấp của quân đội Syria.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang