Những nhóm hàng nào đạt xuất khẩu chục tỷ đô?
Hoa quả Việt Nam xuất khẩu trở lại sang Mỹ
Doanh nghiệp thành công với 90% doanh thu từ hàng xuất khẩu nhờ đáp ứng tốt tiêu chuẩn chất lượng
Bộ Công thương công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên, tính từ đầu năm đến 15/8 gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép.
Đáng chú ý, chỉ có 2/5 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt được mức tăng trưởng dương.
Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép là các nhóm hàng đạt xuất khẩu chục tỷ đô 8 tháng đầu năm 2020. Ảnh minh họa
Đó là, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt hơn 25,4 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ 2019, tương hơn 5,2 tỷ USD.
Các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Mỹ, EU đều có mức tăng trưởng khá.
Nhóm hàng tăng trưởng dương thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng với kim ngạch đạt hơn 13,8 tỷ USD, tăng tới 31,6%, tương đương hơn 3,3 tỷ USD.
Các thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng trên là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Trong khi đó, điện thoại và linh kiện dù vẫn duy trì là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nhưng kim ngạch chỉ đạt 28,82 tỷ USD, giảm khoảng 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ 2019.
Thậm chí, dệt may chỉ đạt 17,6 tỷ USD, là nhóm hàng giảm mạnh nhất tới 2,3 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này là Mỹ bị sụt giảm tới 9,6% (cập nhật theo thị trường hết tháng 7).
Giày dép đạt hơn 10 tỷ USD, giảm khoảng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ và EU là 2 thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng trên đều bị sụt giảm lớn.
Với tổng kim ngạch trên 95,7 tỷ USD, riêng 5 nhóm hàng chủ lực chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm.
Thu Hà