Nỗ lực phóng tên lửa thất bại của công ty không gian tư nhân Trung Quốc

author 14:21 29/10/2018

(VietQ.vn) - Dự án khởi nghiệp LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh đã nỗ lực phóng lần thứ nhất tên lửa Zhuque-1 ba giai đoạn từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ở sa mạc Gobi vào ngày 27/10. Sau khi tên lửa cất cánh thành công, nó không đạt được quỹ đạo

Trong một bài đăng trên trang blog Weibo của Trung Quốc (thông qua The Financial Times), LandSpace nói rằng sau khi khởi chạy thành công, đã có một lỗi xảy ra trong giai đoạn thứ ba và tên lửa đã không thể đạt được quỹ đạo. Mặc dù thất bại, công ty vẫn ca ngợi chuyến bay này như một thành công: Thực tế hai giai đoạn đầu tiên đã thành công như mong đợi, và đó là công ty không gian tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc có được một giấy phép phóng tên lửa. Tên lửa có mang theo một vệ tinh có thể phát sóng bộ phim truyền hình Cheers Science cho đài truyền hình nhà nước CCTV.

Nỗ lực phóng tên lửa thất bại của công ty không gian tư nhân Trung Quốc. Ảnh SpaceNews 

Đây không phải là vụ phóng đầu tiên từ một công ty không gian thương mại Trung Quốc, nhưng vụ phóng này được xem như nỗ lực đầu tiên để đạt được quỹ đạo. Đầu năm nay, công ty OneSpace của Bắc Kinh đã thực hiện thành công 2 đợt phóng vào tháng 5 và  tháng 9. Mặc dù những vụ phóng này không nhằm mục đích đạt được quỹ đạo, nhưng vào thời điểm đó, OneSpace đã thông báo đã có kế hoạch thực hiện 10 vụ phóng tên lửa trong năm 2019.

Cho đến gần đây, Cơ quan quản lý không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã bắt đầu triển khai các lợi ích không gian của Trung Quốc, gửi các vệ tinh và phi hành gia vào vũ trụ. Từ năm 2014, chính phủ Trung Quốc bắt đầu cho phép các công ty tư nhân tham gia vào ngành công nghiệp vũ trụ. LandSpace được thành lập vào năm 2015, và được mô tả là “người chơi xuất sắc nhất” trong ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân Trung Quốc.

Nguyễn Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang