Nở rộ thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức 'dịch vụ tâm linh' thông qua facebook, zalo và gọi điện
(VietQ.vn) - Theo cơ quan công an, lợi dụng các lễ hội đầu năm mới các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, gọi điện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức 'dịch vụ tâm linh' bằng tài khoản facebook, zalo, gọi điện thoại.
Sự kiện: AN TOÀN THÔNG TIN
Sự cố bảo mật: Người dùng iOS có thể bị tin tặc 'tấn công vật lý'
FBI cảnh báo: Người dùng internet cảnh giác trước chiến dịch tấn công mạng đa quốc gia
Hơn 100 cuộc tấn công mạng vào dịp Tết Nguyên đán 2025
Theo Bộ Công an, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có xu hướng diễn biến phức tạp, khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, khiến người dân bức xúc, lo lắng, trong đó có chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “dịch vụ tâm linh” (bói toán, xem tử vi, giải hạn, cầu tài lộc, tư vấn mua “lá bùa” cầu tài lộc...).
Mặc dù lực lượng công an đã tích cực, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ một số đối tượng, kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuy nhiên vẫn có nhiều nạn nhân bị “sập bẫy” lừa của các đối tượng.
Thông tin cụ thể về tình trạng này nhà báo Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ Tội phạm học, các hình thức lừa đảo tâm linh không phải là vấn đề mới, nhưng đang ngày càng biến tướng, tinh vi hơn. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản facebook, zalo, gọi điện thoại, xưng danh “Thầy”, “Cô đồng”… đăng bài viết có khả năng xem bói online, xem bói miễn phí, làm lễ giải hạn, cầu tài lộc, bán các vật phẩm tâm linh, phong thủy… Sau khi tư vấn, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng đã không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không ít người đã trở thành nạn nhân, phải chịu “tiền mất, tật mang” sau khi dính bẫy lừa đảo của các đối tượng.

Người dân cần cảnh giác trước các chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức tâm linh. Ảnh minh họa
Một trong những thủ đoạn phổ biến nữa đó là sử dụng các thông điệp chung chung nhưng đánh trúng tâm lý lo sợ của nạn nhân như có "vong theo", từ đó dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền ra để làm lễ giải hạn. Ngoài ra, nhiều đối tượng còn quảng cáo vật phẩm phong thủy với công dụng "thần kỳ" nhằm bán với giá cắt cổ. Chúng cũng lập ra những hội nhóm trên mạng xã hội, đăng tải các nội dung hấp dẫn để thu hút người nhẹ dạ sập bẫy.
Thượng tá Đào Trung Hiếu thông tin thêm, việc điều tra, xử lý các hành vi trục lợi tâm linh hiện nay gặp không ít khó khăn. Một trong những trở ngại lớn nhất là thiếu bằng chứng cụ thể. Thông thường, cơ quan chức năng chỉ tiếp cận vụ việc thông qua trình báo của nạn nhân.
Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn bởi các giao dịch đều diễn ra trên không gian mạng. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tài khoản ảo, khi bị phát hiện có thể ngay lập tức lập tài khoản mới để tiếp tục hoạt động. Nhiều người dù bị lừa nhưng không dám trình báo vì cảm thấy xấu hổ hoặc không nhận thức được mình đã trở thành nạn nhân. Đây chính là yếu tố khiến loại tội phạm này tiếp tục hoành hành.
Vụ việc điển hình mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá một nhóm các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức lợi dụng lòng tin tâm linh. Chỉ trong 1 năm, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thành công của 28.000 trường hợp, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Để lừa đảo thành công, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lời thoại chi tiết, tình huống phát sinh đưa cho các nhân viên gọi đến khách hàng. Khi gọi điện, chúng tự nhận là “cô đồng” tại các nhà chùa, đền dọa dẫm người dân về việc họ có các vấn đề về tâm linh.
Một trường hợp khác cũng do nhẹ dạ cả tin nên đã bị lừa với số tiền lớn đó là câu chuyện của chị Đ.T.T.O ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo chia sẻ của chị, trước đó qua quan sát trên mạng xã hội, chị trò chuyện với địa chỉ facebook với nick name “Triệu Phương Mai” ở Thanh Hóa và có nhờ người này xem bói giúp. Lợi dụng tâm lí nhẹ dạ, cả tin của chị O., Mai đã bịa ra các câu chuyện tâm linh không có thật nhằm thao túng tâm lý khiến chị O. lo sợ, phải làm các thủ tục giải hạn với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, chị O. đã làm đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa và đã bắt giữ Triệu Thị Mai (sinh năm 1988, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
An Dương (T/h)









