Nông dân Lã Văn Buốn làm giàu từ trồng vườn

(VietQ.vn) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống vốn khó khăn, anh Lã Văn Buốn, thôn Bản Dọn, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn luôn nung nấu quyết tâm thoát nghèo bằng nỗ lực của bản thân mình, ngay tại chính mảnh đất quê hương mình.
Gia đình anh Buốn từ thời ông bà đã có canh tác loại hồng không hạt Bảo Lâm, tuy nhiên, do thời kỳ đó chỉ canh tác theo hướng thuần nông, không áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất và chất lượng còn rất hạn chế. Qua tìm hiểu, quan sát, học hỏi việc canh tác cây hồng Bảo Lâm tại xã Lộc Yên cũng như các xã bạn trên địa bàn huyện Cao Lộc, anh nhận thấy rằng, cây Hồng Bảo Lâm nếu được trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao và nhận ra rằng muốn thay đổi để phát triển kinh tế gia đình cần phải mở rộng diện tích, tăng số lượng cây và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác cây hồng Bảo Lâm.
Từ đó, anh đã chủ động tìm hiểu, học hỏi các kỹ thuật chăm sóc cây hồng qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng, qua các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do huyện tổ chức cũng như việc thăm quan, học hỏi trực tiếp từ các mô hình trồng hồng đã rất thành công tại các xã bạn trên địa bàn huyện.

Anh Lã Văn Buốn chăm sóc vườn cây ăn quả
Từ mô hình vườn hồng với số lượng chỉ khoảng hơn chục gốc do ông cha để lại, trải qua rất nhiều thử nghiệm, khó khăn, qua hơn chục năm tập trung phát triển số lượng, nâng cao chất lượng, sản lượng, đến nay gia đình anh đã sở hữu diện tích trồng hồng là 03 ha, với hơn 400 gốc hồng không hạt Bảo Lâm, hiện nay diện tích đã cho thu hoạch khoảng 2 ha. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, các cây hồng đều sinh trưởng và phát triển tốt, chất lượng quả hồng ngày càng được nâng cao, trung bình mỗi năm cho thu hoạch từ 5-7 tấn quả, cho thu nhập ước tính 400 triệu đồng.
Với việc phát triển mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế gia đình đến nay ngày càng ổn định và nâng cao. Tận dụng diện tích đất vườn, đất vườn sẵn có, anh còn trồng thêm các loại cây như đào, lê, xoài... để tăng thu nhập gia đình. Từ kinh nghiệm nhiều năm trồng và chăm sóc hồng, anh Buốn còn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi mọi người có nhu cầu tìm hiểu, phát triển mô hình trồng cây hồng Bảo Lâm để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình cũng như góp phần thay đổi diện mạo quê hương.
Với sự cố gắng của bản thân cũng như gia đình, anh đã được UBND huyện, UBND tỉnh nhiều lần tặng Giấy khen, Bằng khen. Năm 2023, anh được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những phần thưởng đó là sự động viên, khích lệ anh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong phát triển kinh tế gia đình cũng như giúp đỡ bà con cùng nhau vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, đóng góp cho sự phát triển đi lên của địa phương.
Lê Kim Liên