Nông thôn là mảnh đất màu mỡ để tiêu thụ mứt bẩn

author 06:28 12/01/2016

(VietQ.vn) - Cả tấn mứt dừa hết hạn sử dụng đang được vận chuyển về các vùng nông thôn để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngày 11/1/2016, phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thanh Hóa) phối hợp với đội quản lý thị trường số 9, Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Nhàn (ở 38 Nguyễn Quỳnh, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa) do bà Nguyễn Thị Nhẫn làm chủ.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.300 kg mứt dừa hết hạn sử dụng.

mứt bẩn

Cơ quan chức năng đang lập biên bản thu giữ số mứt dừa hết hạn sử dụng của cơ sở Thanh Nhàn. Ảnh Thái Thanh (CA Thanh Hóa)

Theo lời khai ban đầu của bà Nguyễn Thị Nhẫn, số mứt dừa nói trên sẽ được vận chuyển về các vùng nông thôn để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó vào ngày 24/12/2015, cũng các đơn vị này đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 5 tấn bánh, mứt kẹo hết hạn sử dụng tại cơ sở sản xuất bánh kẹo Gia Thịnh (có địa chỉ tại lô 187, 188 khu tái định cư Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa) do ông Nguyễn Văn Chính làm chủ.

Số bánh kẹo và mứt mà các cơ quan chức năng thu giữ chủ yếu là mứt dừa, bánh quế, bánh trứng, bim bim,…

Theo lời khai ban đầu của ông Nguyễn Văn Chính, toàn bộ số bánh kẹo và mứt này là do ông mua về để nghiền ra làm nhân bánh nướng sau đó vận chuyển về bán cho các vùng nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hoàng Nguyên


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang