Nữ đại gia Việt mua 100 máy bay sẽ lọt tiếp vào danh sách tỷ phú của Forbes?

author 14:40 06/03/2018

(VietQ.vn) - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ có thể là một trong những cái tên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Vietnamnet thông tin, theo kế hoạch, định kỳ hàng năm, Tạp chí Forbes sẽ chính thức công bố danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới vào ngày 6/3.

Bảng xếp hạng lần này được đánh giá có nhiều thay đổi do những biến động rất nhanh và mạnh trên thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới trong 1 năm qua và kinh tế thế giới chứng kiến sự bứt phá nhanh chóng của các doanh nhân trẻ, với những doanh nghiệp khá mới mẻ, nhất là từ khu vực châu Á trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.

Tại Việt Nam, bên cạnh 2 tỷ phú USD đã được xếp hạng từ các năm trước: ông Phạm Nhật Vượng (chủ tịch Vingroup) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO VietJet) thì năm nay hứa hẹn có ít nhất 1 cái tên mới nữa.

nu-dai-gia-viet-mua-1000-may-bay-se-lot-tiep-vao-danh-sach-ty-phu-cua-forbes

 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Dân Trí

Những cái tên sáng giá nhất có thể xuất hiện trong bảng danh sách của Forbes gồm có: ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG); ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan và ông Trần Bá Dương, ông chủ của hãng ô tô Trường Hải (Thaco).

Trong đó, Ông Phạm Nhật Vượng là người tạo nên những khu biệt thự, căn hộ hạng sang, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.

Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng đã cho khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ôtô và xe máy có tên VinFast ở Hải Phòng với giá trị đầu tư từ 1 tới 1,5 tỷ đôla trong giai đoạn đầu tiên.

Theo Reuters, Vingroup hy vọng VinFast sẽ trở thành hãng ôtô hàng đầu Đông Nam Á, sản xuất 500 nghìn xe mỗi năm vào năm 2025.

Trong giai đoạn đầu, tập đoàn từng “lấn sân” sang lĩnh vực bán lẻ và chăm sóc sức khỏe này dự kiến sẽ xuất xưởng 100 tới 200 nghìn xe mỗi năm, bao gồm một mẫu sedan 5 chỗ, một SUV 7 chỗ mang và xe máy điện.

Ông Vượng cũng là người đang cho xây dựng tòa tháp cao hơn 460m, 81 tầng cao nhất Việt Nam tại TP.HCM, vượt khoảng 100m so với tòa nhà cao thứ hai là Keangnam Landmark 72 tại Hà Nội. Sau khi hoàn thành, chiều cao ấn tượng mà Landmark 81 thiết lập sẽ lọt top 8 những công trình cao nhất thế giới.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, bà chủ hãng hàng không VietJet, cũng là một doanh nhân Việt thăng hoa. Bà Phương Thảo hiện được Forbes đánh giá có tài sản trị giá khoảng 3,3 tỷ USD và xếp thứ 728 tính tới 31/1.

Bà Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên tại Việt Nam, người Việt thứ 2 lọt top 1.000 tỷ phú USD giàu nhất thế giới và là nữ tỷ phú duy nhất tại Đông Nam Á, sánh ngang với Nhật Bản, nước cũng mới có nữ tỷ phú đầu tiên trong năm vừa qua. Bà cũng là người phụ nữ Việt Nam duy nhất lọt top 100 người phụ nữ quyền uy nhất thế giới và đang tiếp tục bỏ xa bà Hillary Clinton.

Một trong những thương vụ gây chú ý mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng thực hiện là việc đại diện hàng không Vietjet Air ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 MAX 200, trị giá 11,3 tỷ USD với tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) vào năm 2016, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama.

Ông chủ Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long là một trong vài cái tên sáng giá có thể lọt top tỷ phú USD mới của Việt Nam trong danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh sắp được Forbes công bố.

Hồi cuối tháng 1/2018, ông Trần Đình Long lần đầu tiên được các bảng xếp hạng trong nước xác nhận là tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam sau khi cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát liên tục lập đỉnh cao mới, tăng giá gấp gần 2 lần so với 6 tháng trước đó lên trên 63.000 đồng/cp.

Còn ông Trần Đình Long sở hữu hơn 381 triệu cổ phiếu HPG, trị giá hơn 24 ngàn tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD).

Honda CR-V thuế 0% giảm giá 188 triệu đồng: Đây là lý do giá giảm mạnh?(VietQ.vn) - Mẫu xe Honda CR-V nhập khẩu giảm tới 188 triệu đồng và liệu đây có phải lý do chính?

Sở dĩ ông Long lọt top tỷ phú USD Việt Nam là nhờ sự bứt phá vững chắc của cổ phiếu HPG trong cả chục năm qua. HPG được xem là cổ phiếu trụ cột trên TTCK Việt Nam. Đây là một doanh nghiệp thép có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Trong năm vừa qua, HPG ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục, đạt 8 ngàn tỷ đồng,  vượt 21% so với năm trước. Đây được xem là một trong những cổ phiếu “không đỉnh” đang tăng trưởng như vũ bão trên TTCK.

Một tên tuổi cũng từng được nhắc đến là ông Trịnh Văn Quyết. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017, tính theo lượng cổ phiếu được sở hữu trực tiếp bởi cá nhân, Chủ tịch Tập đoàn FLC - ông Trịnh Văn Quyết sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.851 tỷ đồng, tăng 25.045 tỷ đồng so với năm 2016. Ông Quyết hiện đang sở hữu 318.514.630 cổ phiếu ROS, 135.187.150 cổ phiếu FLC và 2.630.000 cổ phiếu ART.

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang