Ôm mộng làm giàu nhờ đầu tư tiền ảo: Đời không như mơ!

author 16:17 28/05/2024

(VietQ.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã có những cảnh báo, tiền ảo không phải là một loại tiền tệ và không là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, tiền ảo xuất hiện và đang tồn tại bên cạnh các kênh đầu tư sinh lợi, đầy rủi ro và bất hợp pháp.

Đ.H.N. (24 tuổi) là cựu sinh viên một trường Đại học ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, N. tốt nghiệp loại xuất sắc ngành quản trị kinh doanh với điểm số GPA (điểm trung bình các môn học) 3,67. Từ năm 3 đại học, N. đã được nhận vào làm việc tại một tập đoàn bán lẻ nổi tiếng ở Q.7. Sau 2 năm làm việc, N. nhận lương hơn 25 triệu đồng/tháng.

Trong khoảng thời gian ngắn, N. khiến gia đình, người quen bất ngờ khi nghỉ việc. Giải thích lý do, N. cho biết vì muốn tập trung đầu tư tiền ảo trên sàn B. hơn là làm việc tại tập đoàn. Tưởng câu chuyện của N. là "có một không hai", nhưng thực tế lại ngược lại. Không ít người trẻ chỉ thích nghiên cứu tiền ảo để đầu tư vì "quá chán ngán khi phải ngồi ở công ty 8 tiếng mỗi ngày".

Cùng làm việc với N. có N.H.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An), cựu sinh viên loại giỏi ngành kinh doanh thương mại của một trường Đại học ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh. T. từng là nhân viên chính thức của một công ty phân phối quốc tế trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhận mức lương 17 triệu đồng/tháng cùng nhiều khoản thu nhập tăng thêm. Tuy vậy, T. đã bỏ công việc ổn định ấy hơn một năm nay.

Hằng ngày, T. cùng các thành viên trong "cộng đồng Crypto Việt Nam" (tên một nhóm chuyên thảo luận, chia sẻ thông tin về tiền ảo) đến quán cà phê để giao lưu, nghiên cứu về thị trường tiền ảo, cách đầu tư sinh lời. Ngoài sàn B., T. còn đầu tư vào các sàn F., H., với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài tiền cá nhân có được, khoản tiền lớn còn lại, T. đã vay mượn bạn bè, gia đình.

Tương tự 2 trường hợp trên, H.N.D. (23 tuổi), cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin một trường Đại học khá nổi tiếng ở thành phố Thủ Đức, cũng từng tốt nghiệp loại giỏi, có công việc ở công ty lớn mà nhiều người ao ước. Tuy nhiên sau khi đi làm 1 năm, D. bỏ lại công việc ổn định với mức lương 15 triệu đồng/tháng để chạy theo giấc mơ làm giàu với tiền ảo. "Mình từng đầu tư vào sàn K., R., C. sau đó chuyển sang đầu tư vào 2 sàn B. và G.", D. kể 1,5 tỉ đồng là số vốn mà D. nạp vào, kèm theo kỳ vọng sẽ "đẻ" ra những khoản tiền gấp chục lần.

Được - mất khi giới trẻ chạy theo làn sóng tiền mã hoá. (Ảnh minh họa)

Ba trường hợp trên là minh chứng cho thấy hiện nay có nhiều người trẻ tham gia các sàn giao dịch tiền ảo nhằm "nuôi" ước mơ làm giàu. Thực tế, từ lời giới thiệu của D., N., T. nhiều trường hợp khác cũng chỉ thích đầu tư tiền ảo để sinh lời hơn là đi làm, mỗi tháng nhận lương. Thậm chí, có cả trường hợp đang là sinh viên cũng nghỉ học giữa chừng để "toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian" đầu tư tiền ảo.

Tương tự các trường hợp trên, T.V.C. (27 tuổi) kể lại: “Chị là cựu sinh viên ngành tài chính ngân hàng một trường Đại học ở quận Bình Thạnh, kể mình từng tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá và làm nhân viên một ngân hàng ở quận 1. Năm 2020, C. tham gia đầu tư tiền ảo ở sàn W. với số vốn khoảng 1 tỉ đồng. Thời gian đầu, "tiền đẻ tiền", sinh lời liên tục khiến C. càng đam mê nên kiếm thêm tiền để đầu tư. Đến năm 2021, sàn W. bị khóa không rõ nguyên nhân, C. rơi vào tình cảnh "mất trắng", thiệt hại 3 tỉ đồng. Với mình, đó là "học phí" quá đắt cho những ngày thiếu suy nghĩ chín chắn”.

Theo TS Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia ngân hàng - tiền tệ, không khó để nhận ra rằng, mô hình lợi nhuận của tiền ảo là hình tháp đa cấp. Một khi chủ sàn ở cấp cao ôm tiền cao chạy xa bay, mạng lưới ở dưới sẽ khốn đốn không biết tìm ai để đòi quyền lợi. Luật pháp cũng không có căn cứ để xử lý cho người bị rủi ro.

Thạc sĩ Hoàng Thanh Tùng, Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) cho biết: “Thực tế có nhiều người khuynh gia bại sản vì đầu tư tiền ảo. Điều đó cho thấy "đời không như là mơ", giấc mộng làm giàu nhờ tiền ảo không phải muốn là có. Thậm chí có những vụ việc vì "ôm" cả đống nợ do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã quẫn trí, gây ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến tù tội. Rồi không ít đối tượng lập ra các sàn tiền ảo, lôi kéo người tham gia, sau đó tự đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”.

"Chưa kể nhiều hội, nhóm chuyên nói về tiền ảo, kinh nghiệm đầu tư… để lôi kéo, dụ dỗ người chơi. Cũng có website, ứng dụng mạo danh sàn đầu tư nước ngoài, tập đoàn tài chính lớn trên thế giới để lừa đảo người chơi. Hiện nay nhà nước chưa công nhận giao dịch bằng tiền ảo trên internet nên khi có tranh chấp thì đây là giao dịch vô hiệu… nghĩa là đầu tư tiền ảo đầy cạm bẫy, tiềm ẩn nhiều rủi ro", ông Tùng nói.

Ông Hoàng Thanh Tùng khuyến cáo người trẻ không nên chạy theo xu hướng đám đông, thấy người khác đầu tư tiền ảo cũng bắt chước. Đừng thiếu hiểu biết, hám lợi hay vì suy nghĩ muốn làm giàu nhanh chóng từ đầu tư tiền ảo mà nhẹ dạ, cả tin, hám lợi để rồi đánh mất sự tỉnh táo, đưa ra những quyết định sai lầm như nghỉ làm, bỏ học...

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước từng nhiều lần khẳng định, Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác không phải là tiền điện tử, không được thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh ở Việt Nam. Do chưa có bất kỳ quy định chính thức nào, tiền mã hoá là một loại tài sản ảo và không phải phương tiện thanh toán hợp pháp. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cũng đang làm rõ cơ sở pháp lý để quản lý việc kinh doanh tiền mã hoá và tài sản ảo; Bộ Tài chính đã lập một tổ nghiên cứu về "tài sản ảo, tiền ảo".

Thanh Hiền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang