Ông Nguyễn Hạnh Phúc được giới thiệu làm Tổng Thư ký Quốc hội

author 18:34 24/11/2015

(VietQ.vn) - Chiều 24/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng thư ký Quốc hội.

Sự kiện: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, chiều nay ngày 24/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - để Quốc hội bầu làm Tổng thư ký Quốc hội. Đây là thủ tục để thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi năm 2014), quy định “Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội”.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Cũng theo quy định của luật, Tổng thư ký Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham mưu cho Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b) Phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao;

c) Là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

d) Tổ chức các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; tập hợp, tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội; ký biên bản kỳ họp, biên bản phiên họp;

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao.

Một trong những mục đích của chức danh này là để phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thực tế lâu nay ông vẫn thực hiện công việc của một tổng thư ký. Cũng trong chiều cùng ngày, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Kết quả kiểm phiếu, trên 91% đại biểu đồng ý bầu ông Nguyễn Sinh Hùng đảm nhiệm chức danh này, báo VnExpress đưa tin.

Trước đó, đọc kết quả thảo luận về Tờ trình về giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cho hay, Ủy ban thường vụ đã nhận biên bản thảo luận và phiếu xin ý kiến của 63 đoàn. Kết quả cụ thể, có 475/475 (bằng 96,15% tổng số đại biểu) đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Sau khi trúng cử Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó 4 Phó chủ tịch gồm: Bà Tòng Thị Phóng (Phó chủ tịch Quốc hội); Bà Nguyễn Thị Doan (Phó chủ tịch nước); Ông Nguyễn Xuân Phúc (Phó Thủ tướng); Ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam).

16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được đề cử gồm 3 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu (để trực tiếp phụ trách 3 tiểu ban của Hội đồng).

Các ủy viên còn lại là: Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  Nguyễn Thị Thanh Hòa; Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Đặng Ngọc Tùng; Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Quốc Cường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Được; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh.

Nhân sự các phó chủ tịch và ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được các đại biểu thảo luận tại đoàn chiều cùng ngày. Ngày mai 2511, Quốc hội sẽ bấm nút phê chuẩn danh sách này.

Vân Anh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang