Phát hiện 2 vợ chồng chết bất thường ở trong rừng sâu

author 14:59 23/09/2015

(VietQ.vn) - Khi vào khu vực cạo mủ cao su, người dân phát hiện hai vợ chồng anh Đường chết bất thường, trên người có nhiều thương tích.

Chiều 23/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường với nhiều vết thương trên cơ thể xảy ra ở địa bàn thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân được xác định là vợ chồng Triệu Văn Đường (SN 1978, quê ở Lạng Sơn) và vợ là chị Trịnh Thị Múi (SN 1979).

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 7h sáng ngày 22/9, trong lúc đi lên rừng cạo mủ cao su, một số người dân khi đi qua khu vực căn chòi mà vợ chồng anh Triệu Văn Đường thấy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào kiểm tra.

Khi mở cửa vào căn chòi, mọi người vô cùng sợ hãi khi phát hiện xác chị Múi và anh Đường trong tình trạng nhiều thương tích trên thi thể. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng gọi điện thông báo chính quyền địa phương.

Người dân địa phương tập trung tại khu vực giám định pháp y vụ việcNgười dân địa phương tập trung tại khu vực giám định pháp y vụ việc

Nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Lý đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời tiến hành thông báo lên Công an huyện Lục Nam và Công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Cẩm Lý cho biết, vào khoảng 8h ngày 22/9, UBND xã Cẩm Lý nhận được tin báo về việc phát hiện vợ chồng anh Triệu Văn Đường, người Lạng Sơn đi cạo mủ thuê theo mùa vụ tử vong ở khu vực thôn Giáp Sơn. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Cẩm Lý đã có mặt tại hiện trường.

Theo nhận định ban đầu, thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 21h -22h đêm ngày 21/9. Đến sáng ngày 22/9 người dân đi qua và vào nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn vợ chồng, anh Đường đã dùng dao sát hại vợ, sau đó tự sát ngay trong căn lều.

Theo người dân địa phương, hai vợ chồng nạn nhân là người Lạng Sơn xuống khu vực này làm ăn nên cả người dân và chính quyền địa phương không nắm rõ về cuộc sống gia đình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang