Phát hiện hơn 35.000 bộ quần áo giả nhãn hiệu: Cảnh báo người dùng không mua hàng không rõ nguồn gốc
(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng TP. Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đây là vụ việc nghiêm trọng, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái tràn lan, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.
Hàng chục nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu lớn bị phát hiện
Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho biết, ngày 12/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 22 phối hợp với Đội 2 (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ: số 99 ngõ 2, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh N.V.Q (có địa chỉ đăng ký tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đang bày bán và lưu giữ số lượng lớn sản phẩm quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như NIKE, ADIDAS, PUMA.
Kết quả kiểm đếm cho thấy, tổng số hàng vi phạm lên tới 35.300 bộ quần áo, trị giá hơn 6,6 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng kết luận toàn bộ số hàng hóa này là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.
Đến ngày 14/6, Đội Quản lý thị trường số 22 đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển giao toàn bộ vụ việc cho Đội 2, Phòng PC03 – Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Người tiêu dùng cần thận trọng với hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc
Đây là một trong những vụ việc lớn nằm trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của lực lượng chức năng Hà Nội. Tuy nhiên, vụ việc cũng đồng thời phản ánh thực trạng hàng giả, hàng nhái đang âm thầm len lỏi vào đời sống tiêu dùng hàng ngày, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang thể thao – nơi nhu cầu mua sắm cao nhưng việc kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm lại gặp nhiều khó khăn.
Hàng giả không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp chính hãng mà còn đe dọa quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Quần áo thể thao kém chất lượng có thể sử dụng các loại vải, thuốc nhuộm không đảm bảo an toàn, dễ gây kích ứng da, dị ứng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nếu mặc lâu dài trong điều kiện ra mồ hôi, vận động nhiều.
Đặc biệt, nhiều người tiêu dùng hiện nay vẫn có tâm lý ham rẻ, dễ bị đánh lừa bởi các sản phẩm gắn mác thương hiệu nổi tiếng nhưng được rao bán với giá rẻ bất ngờ. Đây chính là "kẽ hở" để hàng giả lộng hành, tiếp tục tồn tại trên thị trường.
Theo các chuyên gia và cơ quan quản lý, để hạn chế hàng giả, hàng nhái, cần có sự vào cuộc quyết liệt từ nhiều phía: cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý; doanh nghiệp nâng cao năng lực bảo vệ thương hiệu; và đặc biệt, người tiêu dùng cần nâng cao ý thức khi lựa chọn sản phẩm.
Người tiêu dùng được khuyến cáo nên: Mua hàng tại các đại lý chính hãng, cửa hàng có uy tí. Kiểm tra kỹ tem nhãn, bao bì, hóa đơn khi mua sản phẩm. Không tin vào mức giá quá rẻ so với mặt bằng chung thị trường. Chủ động tố giác các cơ sở có dấu hiệu buôn bán hàng giả đến cơ quan chức năng.
Việc phát hiện và xử lý vụ việc hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo thương hiệu là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các đối tượng kinh doanh bất chính, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo người tiêu dùng hãy tỉnh táo, cảnh giác trước hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
An Nguyên









