Doanh nhân Lê Phước Vũ: ‘Tôi bình thản trước mọi danh vọng’

author 14:23 02/01/2014

Với doanh nhân Lê Phước Vũ, người đời có thể phong ông là đại gia vì nhiều tiền, nhưng vị này sống giản dị, ăn chay trường và bình thản trước mọi danh vọng được bình chọn.

So với các cổ phiếu blue-chip trên thị trường chứng khoán, năm nay chứng khoán của tập đoàn Hoa Sen có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (hơn 100%). Theo ông điều này bắt nguồn từ đâu?

- Có hai yếu tố làm cho giá cổ phiếu Hoa Sen (HSG) tăng trưởng cao thời gian qua, đó là kết quả kinh doanh ấn tượng và triển vọng phát triển mạnh mẽ, vững chắc của Tập đoàn Hoa Sen. Niên độ tài chính 2012 – 2013, Hoa Sen đạt 581 tỷ đồng LNST, vượt hơn 40 so với kế hoạch năm.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tập đoàn Hoa Sen được thực hiện trên nền tảng vững chắc của chuỗi 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi, mà đầu tiên phải kể đến quy trình sản xuất kinh doanh khép kín duy nhất trong ngành tôn thép tại Việt Nam, tạo ra các sản phẩm chất lượng quốc tế với chi phí thấp nhất.

Thứ hai hệ thống chi nhánh phân phối bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm cùng thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng. Ngoài ra, hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp đặc thù và sự tiên phong trong đầu tư công nghệ mới cũng tạo ra lợi thế cho chúng tôi.

đại gia ngành thép, sàn chứng khoán, Lê Phước Vũ, phật tử doanh nhân, Tôn Hoa Sen

Ông Lê Phước Vũ thường xuyên giữ thói quen ăn chay trường và sống giản dị.

-Người có nhiều tiền thường được gọi là đại gia và đi kèm với sự nổi tiếng. Ông nghĩ gì về điều đó?

- Đại gia là cách mà xã hội tự phong cho một người nào đó. Cũng có thể người ta nói tôi là một đại gia vì nhiều tiền, nhưng bản thân tôi sống bình dị, ăn chay trường và luôn tu tâm trước mọi ham muốn, cám dỗ.

Tất cả những gì tôi có được đều là giá trị lao động thực từ công sức và những tháng ngày lao động vô cùng vất vả, đầy gian khổ của mình. Tôi không muốn phô trương những gì mình có được nên cũng rất hạn chế xuất hiện trong các sự kiện và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi bình thản trước mọi danh vọng mà mọi người bình chọn.

- Trong môi trường kinh doanh khốc liệt và nhiều điều tiếng, luôn tự hào về việc mình là một Phật tử và áp dụng nhiều nguyên lý của nhà Phật, ông có nghĩ điều này sẽ khiến mình gặp bất lợi không, đặc bệt là với bối cảnh hiện nay?

- Tôi bắt đầu tìm hiểu đạo Phật sau những biến cố trong cuộc đời. Sau một thời gian khá dài tìm hiểu Phật pháp tôi đã có sự chuyển hóa tâm thức. Biến chuyển lớn nhất từ khi theo đạo Phật của tôi chính là sự thay đổi hoàn toàn về lối sống tâm linh, về nhận thức, suy nghĩ và cách hành động như thế nào cho phù hợp.

Triết lý đạo Phật có ảnh hưởng lớn đến đường lối kinh doanh của tôi đó là làm ăn chân chính, tạo công ăn việc làm chính đáng cho người lao động, mang lại những hạnh phúc căn bản nhất cho con người.

Trước sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh, tôi luôn nhất quán với nguyên tắc kinh doanh trung thực của nhà Phật. Chính vì vậy, dù khó khăn thế nào, khủng hoảng thế nào, tôi vẫn giữ được bình tĩnh, thấy được sự vận hành của quy luật mà tìm ra lối đi khả dĩ, tránh được họa mà đạt tới phúc viên mãn, trong kinh tế hiện nay có thể gọi là phát triển hay tăng trưởng bền vững.

Theo Cafebiz

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang