Phụ kiện nhái Apple tràn ngập các sàn thương mại điện tử Việt Nam

author 06:21 15/03/2022

(VietQ.vn) - Các sản phẩm nhái Apple được rao bán với lời khẳng định “chính hãng” cùng nhãn mác Apple với giá rẻ chỉ bằng 1/10 thực tế đang gây khó người tiêu dùng tại Việt Nam.

Apple iPhone được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam. Vì vậy, thị trường phụ kiện dành cho sản phẩm này vô cùng sôi động, đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử - nơi người dùng có nhiều lựa chọn để tìm mua được món đồ yêu thích cho “dế cưng”.

Cáp, sạc thương hiệu Apple bán giá siêu rẻ tràn lan trên các trang thương mại điện tử.

Tuy nhiên, giá trị sản phẩm của Apple không rẻ và hàng niêm yết tại những đại lý ủy quyền chính hãng có giá cao khiến người tiêu dùng phổ thông khó tiếp cận. Họ thường tìm tới những địa chỉ kinh doanh online để tìm mức giá hợp túi tiền hơn, vô tình rơi vào “ma trận” phụ kiện cộp mác Apple nhưng được bán với giá chỉ chưa tới một nửa so với cửa hàng, thậm chí có những món chỉ bằng…1/10 giá niêm yết.

Trên một số sàn thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam hiện nay, khi tìm kiếm các từ khóa liên quan tới sản phẩm Apple như sạc nhanh cho iPhone, sạc PD, sạc magsafe, tai nghe Airpods… sẽ có hàng trăm kết quả với mức giá rẻ bất ngờ. Ví dụ, củ sạc nhanh PD 18W - 20W chính hãng Apple dành cho iPhone có giá tại đại lý ủy quyền khoảng 500.000 đồng, cáp USB-C to Lightning hỗ trợ PD cũng trên 400.000 đồng thì trên sàn thương mại điện tử, cả combo này đang được bán với giá 140.000 đồng tới hơn 200.000 đồng tùy nơi bán. Tất cả đều khẳng định hàng “chính hãng”, có bao bì đóng gói, thiết kế giống hệt với sản phẩm đang bán tại đại lý ủy quyền.

Bên cạnh đó, tai nghe Airpods cũng là món phụ kiện được nhiều người tìm kiếm. Trong khi loại chính hãng giá từ hơn 3 triệu đồng tới trên 5 triệu đồng thì chỉ cần khoảng 500.000 đồng là người mua đã có thiết bị giống y hệt trên sàn trực tuyến. Riêng sản phẩm này dù người bán vẫn dùng tên Airpods như sản phẩm của Apple nhưng cũng thừa nhận là mẫu nhái do Trung Quốc sản xuất.

Sản phẩm nhái mẫu mã, thiết kế có giá bán chỉ khoảng 1/10 hàng phân phối chính hãng. 

“Nhìn chung, các sản phẩm giá rẻ này dù có thiết kế và quy cách đóng gói, sử dụng mẫu in bao bì y hệt đồ Apple chính hãng thì vẫn có thể khẳng định là hàng nhái khi có mức giá quá chênh lệch so với niêm yết của táo khuyết”, một người chuyên kinh doanh phụ kiện tại Hà Nội chia sẻ. Anh nhận định các sản phẩm bán mới 100% nhưng giá chưa tới một nửa, thậm chí bằng 1/10 đều là hàng linh kiện nhập lô từ Trung Quốc. 

Tác hại khôn lường của phụ kiện di động dởm

Thực tế sử dụng sản phẩm nhái Apple với giá rẻ cũng cho thấy chất lượng tương đương với giá tiền, dù nhà bán hàng luôn khẳng định “tương đương với hàng chính hãng” hay “hàng linh kiện chất lượng cao, hàng tuồn, xuất dư”… Trong khi những bộ sạc, cáp giá rẻ thường có tốc độ sạc chậm, gây nóng cả củ sạc lẫn máy thì tai nghe nhái có chất âm tệ, dùng được một thời gian sẽ tụt pin nhanh chóng, thậm chí “chết” tai nghe.

Sạc dự phòng và củ sạc: Những quả bom nổ chậm

Mức điện áp thay đổi không đều và có số lượng linh kiện ít hơn sạc xịn.

Những nguy hiểm sạc nhái mang đến là không thể đoán trước. So sánh với sạc xịn, số lượng linh kiện trong sạc nhái ít hơn hẳn, kèm thêm chất lượng linh kiện không đảm bảo dẫn tới điện áp đầu ra không ổn định. Việc sử dụng thường xuyên các bộ sạc này sẽ làm giảm tuổi thọ pin đồng thời làm tăng nguy cơ cháy nổ điện.

Đã có không ít trường hợp sạc pin điện thoại cháy nổ, gây chập điện hoặc nổ thiết bị, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người sử dụng. Tương tự với sạc điện thoại, sạc dự phòng nhái cũng là hiểm họa cho người dùng. Với hình thức bắt mắt, không ít người dùng đã bị đánh lừa và chịu chi tiền cho những sản phẩm đẹp mà độc này.

Cáp sạc: Kẻ giết người thầm lặng

Cáp sạc đểu cũng là kẻ giết người khi chúng có nguồn gốc và chất lượng không đảm bảo. Cáp sạc chính hãng được sản xuất với chất lượng cao, vượt qua các bài kiểm tra về quy chuẩn an toàn như ổn định điện áp, vv. Ngược lại, cáp sạc không rõ nguồn gốc, tương tự như sạc rởm, đều có khả năng gây cháy nổ cao.

Bên trong cáp sạc iPhone Trung Quốc

Trong một số trường hợp khác, dây cáp sạc không rõ nguồn gốc còn gây chập điện hoặc cháy nổ thiết bị. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, dây cáp sạc cũng là một hiểm họa bởi trẻ nhỏ có thể vô tình nghịch hoặc ngậm dây sạc. Do vậy, sau khi cắm sạc xong người dùng nên ngay lập tức rút sạc ra khỏi ổ điện để tránh gây tai nạn.
 
Tai nghe: Hại đủ đường
 
Sử dụng tai nghe dù là hàng chính hãng cũng không khỏi đem lại những phiền toái nhất định. Đặc biệt nếu dùng tai nghe không đúng cách, thính lực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Người dùng điện thoại chắc hẳn đều được biết tới những chiếc tai nghe nhái mẫu tai nghe iPhone đầy màu sắc với mức giá rẻ đến giật mình. Những mẫu tai nghe này phục vụ đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh sinh viên, với chất lượng âm thanh trung bình hoặc kém nhưng lại rất thời trang. Tuy vậy, những chiếc tai nghe này còn mang tới những hiểm họa khác.

 

Tác hại khôn lường của phụ kiện di động nhái.

 

Mẹo nhận biết phụ kiện iPhone chính hãng

1. Kiểm tra hình ảnh trên vỏ hộp (nếu có)

Bước đầu tiên khi mua bất cứ sản phẩm hay phụ kiện của iPhone, muốn kiểm tra xem hàng chính hãng hay không bạn hãy kiểm tra các biểu tượng, thông tin đi kèm trên các vỏ hộp. Vỏ hộp hàng chính hãng sẽ in chi tiết và sắc nét, còn hàng dỏm in chất lượng kém nên nhìn sẽ thấy bị nhoè, mờ.

Các thông tin in bên ngoài hộp cũng chi tiết, bao gồm thông số, xuất xứ của phụ kiện, mã số ký hiệu cho tới từng loại thiết bị của Apple có thể tương thích.

2. Kiểm tra thông số trên củ sạc

Các loại sạc giả sẽ không in các thông tin kỹ thuật hoặc có in thì cũng sẽ thiếu rất nhiều thông tin. Hiện nay các loại sạc giả nhái thường vẫn sẽ in đầy đủ, nhưng có các thông tin bị sai.

Ví dụ như “Designed by Apple, Designed by Califonia” thay vì nguyên gốc phải là “Designed by Apple in California”. Hàng giả thì thường có chữ in đậm nhưng lại mờ nhạt và không sắc nét cũng như kém sự tinh tế.

3. Kiểm tra dây cáp Lightning

Tiếp theo bạn phân biệt dây cáp Lightning, đây là loại cáp nối thông dụng cho iPhone và iPad. Nhìn bề ngoại 2 đầu cáp này có vẻ giống nhau nhưng các mép xung quanh phần nhựa trắng chứa các đường mạch đồng trên cáp chính hãng rất mịn, các đường nét gọn gàng và các góc được bo tròn hơn.

Đối với cáp giả nhái thì mép có hơi hơi gờ lên một chút và đường nét không được tinh xảo bằng. Các mạch đồng trên cáp xịn rất mịn và sắc nét, còn trên cáp giả nhái thì nhìn thô hơn.

4. Đầu cắm USB

Với đầu cắm USB thì các bạn có thể thấy được chất liệu miếng kim loại ở đầu dây cáp USB nhìn xịn sáng và mịn hơn. Đối với cáp giả nhái thì miếng kim loại này có bề mặt xỉn màu hơn và kém tinh xảo.

Bên cạnh đó, các bạn để ý sẽ thấy các mạch đồng ở phía trong dây cáp sẽ có màu sáng hơn. Một chi tiết nữa có sự khác biệt khá rõ là biểu tượng cổng USB trên phần nhựa trắng của cáp xịn sắc nét và màu đậm hơn cáp giả nhái.

5. Nhận biết dòng chữ in trên dây cáp

Cuối cùng là chữ trên dây cáp Lightning. Nếu nhìn thoáng qua thì thật sự rất khó để phân biệt bởi 2 dây nối này gần như giống nhau hoàn toàn. Các dây cáp Lightning của Apple đều có dòng chữ “Designed by Apple in California, Assembled in China” và sau đó là số seri.

Các cáp Lightnigng giả nhái cũng có dòng chữ và số seri tương tự. Điều cần so sánh là nhận ra font chữ và mức độ đậm nhạt của chữ in ở trên hai dây cáp này có một chút khác biệt. Với cáp chuẩn thì font chữ sẽ thoáng hơn, kích thước chữ lớn hơn và màu chữ in nhạt hơn so với cáp nhái.

Theo đại diện một đại lý phân phối thiết bị Apple chính hãng, người dùng nên cân nhắc và cẩn trọng trong việc sử dụng linh kiện giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang tràn lan trên mạng. “Đồ Apple nổi tiếng kén phụ kiện nên chỉ một thời gian linh kiện nhái sẽ bị máy từ chối kết nối, khi đó sạc có thể không vào nữa, tai nghe chập chờn… Ngoài ra, việc dùng phụ kiện quan trọng như sạc, cáp nhái sẽ khiến dòng điện vào không ổn định, dễ gây nóng máy, hư hại linh kiện, bo mạch bên trong thiết bị, nhanh chóng chai pin, thậm chí phù pin hay gây cháy nổ. Lúc này, thiệt hại về vật chất như thay linh kiện, thay máy còn tốn kém hơn nhiều số tiền bỏ ra để mua phụ kiện chính hãng ngay từ đầu”, anh nói.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, người dùng có thể sử dụng sản phẩm từ các hãng thứ ba, được Apple xác nhận đạt chuẩn tương thích với thiết bị của hãng, thay vì chọn dùng những loại sao chép giống hệt thiết kế nhưng không đảm bảo chất lượng.

Ngọc Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang