Quảng Ninh: Thông quan an toàn hơn 45 nghìn tấn hàng hóa các loại

author 05:46 04/06/2022

(VietQ.vn) - Kể từ khi mở cửa thông quan trở lại, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã thông quan được 45.300 tấn hàng hóa các loại.

Sau 4 ngày mở cửa thông quan trở lại (từ ngày 30/5 đến ngày 2/6), lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã có hơn 2.300 tấn hàng hóa.

Theo đó, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho tổng số 339 phương tiện xuất cảnh, 190 phương tiện nhập cảnh. Trong số hàng xuất nhập khẩu qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, lượng hàng xuất khẩu đạt 1.916 tấn, chủ yếu là nông sản và hải sản tươi sống; lượng hàng nhập khẩu đạt 392 tấn, chủ yếu là hàng tạp hóa.

Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên được khôi phục thông quan chính thức trở lại từ ngày 30/5 sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động (từ ngày 26/2) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Ninh thông quan an toàn hơn 45 nghìn tấn hàng hóa các loại kể từ khi mở cửa trở lại. Ảnh minh họa

Trước đó, từ ngày 26/4, cửa khẩu cầu Bắc Luân II (thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) cũng được thông quan trở lại sau giai đoạn tạm dừng đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cầu Bắc Luân từ ngày 26/4 đến hết ngày 2/6 là 5.661 phương tiện với gần 43.000 tấn hàng hóa. Như vậy kể từ khi mở cửa thông quan trở lại, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã thông quan được 45.300 tấn hàng hóa các loại.

Được biết, thời gian thông quan mỗi ngày qua các cửa khẩu trên là từ 9 giờ đến 17 giờ (giờ Bắc Kinh), tức 8 giờ đến 16 giờ (giờ Hà Nội). Thành phố Móng Cái tiếp tục chủ động, chuẩn bị tốt các phương án linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; giữ vững "vùng xanh an toàn", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Dự kiến, từ ngày 6/6, tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ 4 vaccine phòng chống dịch Covid-19, trước mắt ưu tiên nhóm đối tượng công nhân tại các doanh nghiệp ngành than, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu, sau đó đến toàn dân.

Tính hết tháng 5/2022, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 96% số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi đạt hơn 98%.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong nước triển khai tiêm mũi 4 vaccine phòng dịch Covid-19 nhằm tạo ra môi trường an toàn về dịch để đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội, nhất là mở cửa đón khách du lịch trong nước và quốc tế cũng như hoạt động xuất nhập khẩu.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang