Quảng Ninh xử lý 2.967 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

author 14:49 31/10/2023

(VietQ.vn) - Sau một năm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 2.967 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm là 25,03 tỷ đồng.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và nội địa, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 2.967 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm là 25,03 tỷ đồng. Trong đó có 802 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa; cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 36 vụ/46 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 2.432 trường hợp.

Vụ việc điển hình, trong quá trình phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 13- 16/ 7, Đội Quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 180kg cua lông tươi sống và 200kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp đến ngày 24/7/2023 – Tại nhà máy xi măng Nam Thạch, Thành phố Uông Bí, Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giám sát buộc tiêu hủy 226 bình khí N2O, 5000 quả bóng bay và hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá vi phạm hành chính bằng các phương pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy trình của đơn vị có chức năng.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã xử lý vi phạm hành chính 205 trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phạt tiền 1,5 tỷ đồng. Trong đó, 16 vụ việc kinh doanh sản phẩm bánh kẹo phục vụ tết Trung thu, buộc tiêu hủy 1.452 sản phẩm bánh kẹo không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Quảng Ninh quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: Hải quan

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, vùng biển và nội địa trên địa bàn có nơi, có thời điểm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong nội địa vẫn còn xảy ra nhỏ lẻ. Nguyên nhân là do nguồn lực của các lực lượng chức năng khu vực biên giới, vùng biển còn hạn chế (biên chế, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu trên biển).

Trong khi đó, các đối tượng lợi dụng triệt để địa hình tuyến biên giới trên bộ, trên biển phức tạp và hoạt động vào thời gian ban đêm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng gia tăng hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi vi phạm trong khi các quy định của pháp luật điều chỉnh còn chưa theo kịp sự phát triển của loại hình này.

Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh dự báo, do nhu cầu tiêu dùng trong nội địa rất lớn và do lợi nhuận cao nên các đối tượng tìm mọi cách lợi dụng địa hình tuyến biên giới đường bộ, trên biển phức tạp, trải dài, nhiều luồng lạch để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cùng với đó, hoạt động gian lận thương mại và hàng giả đang chuyển hướng mạnh từ phương thức truyền thống sang sử dụng nền tảng thương mại điện tử.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát, giao hàng nhanh qua hệ thống các doanh nghiệp bưu chính để kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ… gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang