QUATEST 2 phát huy vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ
(VietQ.vn) - Phát huy vai trò của phụ nữ trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) đẩy mạnh nâng cao năng lực đội ngũ nữ viên chức, tăng cường kết nối quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và thúc đẩy phát triển bền vững.
Những thay đổi cốt lõi của ISO 9001:2026 và yêu cầu chuyển đổi đối với doanh nghiệp
Thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển KH&CN
Hoàn thiện quy định về an toàn, chất lượng mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp
Ngành khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, phụ nữ không chỉ tham gia nghiên cứu mà còn đóng góp tích cực vào xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực này cũng là nội dung được các quốc gia ASEAN quan tâm nhằm phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.
Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc tế “Nhà khoa học nữ ASEAN: Tiên phong đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai bằng khoa học và công nghệ”, diễn ra mới đây. Hội thảo thuộc khuôn khổ Hội nghị lần thứ 90 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-90), do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu UL tổ chức.
Tham dự hội thảo, đoàn đại biểu nữ viên chức QUATEST 2 do bà Ngô Thị Như Loan, Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã tham gia các phiên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học, chuyên gia và nữ lãnh đạo trong khu vực.
Buổi hội thảo thu hút đông đảo đại biểu tham dự.
Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và giải quyết những thách thức toàn cầu. Trong đó, bà Vũ Thị Tú Quyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Khoa học và Công nghệ) và bà Deepa Shankar, Chánh Văn phòng Giám đốc Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu UL khẳng định sự tham gia của phụ nữ là yếu tố quan trọng trong phát triển các sáng kiến khoa học và công nghệ.
Bên cạnh đó, TS. Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chia sẻ về việc trao quyền cho phụ nữ tham gia định hình tương lai thích ứng với khí hậu của ASEAN. Bên cạnh đó, TS. Asma Hassan đề cập đến vai trò của nghiên cứu và phát triển trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn diện.
Đặc biệt, trong phiên thảo luận về “Phụ nữ đổi mới sáng tạo vì ASEAN”, các đại biểu QUATEST 2 có cơ hội trao đổi với học giả quốc tế như TS. Pimpa Limthongkul (Thái Lan), GS. TS. Ir. Leong Wai Yie (Malaysia) và TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ), nội dung tập trung vào kinh nghiệm nghiên cứu, tinh thần theo đuổi khoa học và vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo.
Hội thảo cũng ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà khoa học nữ thông qua Lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Phụ nữ năm 2026.
Nữ đại biểu các nước tham gia hội thảo
Đối với QUATEST 2, việc tham gia hội thảo không chỉ tạo cơ hội tiếp cận những xu hướng khoa học công nghệ mới mà còn góp phần định hướng phát triển nguồn nhân lực nữ, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Một trong những định hướng được Trung tâm chú trọng là phát huy tư duy đổi mới sáng tạo trong hoạt động thử nghiệm, đo lường và chứng nhận. Việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình kỹ thuật được kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu hóa hiệu suất, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, QUATEST 2 quan tâm đến việc thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật xanh, thân thiện môi trường, gắn hoạt động chuyên môn với mục tiêu phát triển bền vững. Trong quá trình này, đội ngũ nữ viên chức có thể phát huy năng lực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến và tham gia triển khai những giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng đang đặt ra nhiều thách thức đối với khu vực ASEAN.
Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học nữ trong khu vực, QUATEST 2 cũng có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, tiếp cận phương pháp nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế của đội ngũ viên chức.
Bảo Linh












