Rơi thang máy ở dự án 52 Lĩnh Nam: Quy trách nhiệm của đơn vị thi công và chủ đầu tư

author 15:56 04/12/2015

(VietQ.vn) - Theo đại diện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Hà Nội, để xảy ra sự cố rơi thang máy tại dự án 52 Lĩnh Nam thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công và chủ đầu tư là Công ty CP Lilama Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sự cố rơi thang máy trên xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (4/12), tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp, tại số 52 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). vụ tai nạn lao động này khiến ít nhất 3 người thương vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Rơi thang máy 52 Lĩnh NamHiện trường vụ rơi thang máy ở dự án 52 Lĩnh Nam

Theo xác định ban đầu, 3 nạn nhân được xác định là anh Lã Tuấn Anh (SN 1996, trú tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Ba (SN 1986, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, quê ở Phú Thọ).

Trao đổi nhanh với PV, ông Bạch Quốc Việt - Trưởng phòng Bảo hộ lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, các cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục sự cố, thu thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước mắt, phải cứu chữa cho các nạn nhân bị thương và lên phương án hỗ trợ nạn nhân tử vong.

“Đây quả là sự việc đáng tiếc! Trách nhiệm này chính thuộc về đơn vị thi công, sau đó là chủ đầu tư” , ông Việt cho hay.

Rơi thang máy 52 Lĩnh NamSự cố rơi thang máy 52 Lĩnh Nam khiến ít nhất 3 người thương vong thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công và chủ đầu tư

Được biết, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp triển khai tại số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang