Hai công nhân bị mắc kẹt dưới tầng đất đá trong vụ sập hầm lò

author 15:04 21/05/2015

(VietQ.vn) - Vụ sập hầm lò ở Quảng Ninh xảy ra bất ngờ khiến 2 công nhân bị mắc kẹt trong đường lò, công tác cứu nạn đang khẩn trương được tiến hành để cứu 2 nạn nhân ra ngoài.

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ Đô, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, vào lúc 20h20 ngày 20-5, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ tai nạn lao động do sập hầm lò bất ngờ khiến 2 công nhân của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (thuộc CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) bị mắc kẹt trong đường lò. 

Cụ thể, ngày 20-5, Phân xưởng khai thác 1 (Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thuộc CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) giao nhiệm vụ cho 4 công nhân thực hiện đào chống lò phân tầng số 11.  Đến 20h20 cùng ngày, nhóm công nhân vừa ra ngoài nghỉ giải lao thì khoảng 5m nóc lò bất ngờ tụt xuống làm 2 công nhân bị vùi lấp, mắc kẹt bên trong gồm Dương Văn Thiện (SN 1980 quê ở Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) và Bùi Văn Hải (SN 1988, quê ở Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh). 

Sập hầm lò bất ngờ khiến 2 công nhân bị mắc kẹt, công tác cứu nạn được tiến hành khẩn trương

Sập hầm lò bất ngờ khiến 2 công nhân bị mắc kẹt, công tác cứu nạn được tiến hành khẩn trương. Ảnh An ninh Thủ Đô

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ của Xí nghiệp than Đông Triều cùng Xí nghiệp than Uông Bí thuộc Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng của Công ty than Vàng Danh (thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV) tiến hành cứu nạn. Do đường lò hẹp, khối lượng đất đá tụt xuống lớn nên không thể đưa 2 nạn nhân ra ngoài.

Chủ tịch tỉnh Quang Ninh, ông Nguyễn Đức Long ngay trong đêm cũng điện chỉ đạo TP. Uông Bí và các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 2 công nhân bị mắc kẹt trong đường lò.  Hiện công tác cứu nạn tại hiện trường đang rất khẩn trương.

Buổi sáng ngày 21.5, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 23-7-2012, tại đường lò thăm dò số 1 từ +82/135 vỉa 29, phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp than Uông Bí ở khu Đông Bạt Chẹo thuộc phường Phương Đông, TP Uông Bí cũng thục Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh xảy ra vụ bục túi nước hầm lò khiến 3 người chết, 6 người bị thương.Phía cơ quan chức năng TP Uông Bí xác nhận trong khoảng thời gian trên, theo báo Người lao động.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang