Sau Tết, thị trường hàng hóa ổn định
(VietQ.vn) - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), hoạt động mua bán trên cả nước đã dần trở lại nhịp bình thường sau ba ngày nghỉ đầu năm. Dù sức mua chưa tăng mạnh, song nguồn cung hàng hóa dồi dào, cung, cầu được bảo đảm, mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.
Nguồn hàng dồi dào, hệ thống phân phối đồng loạt mở cửa
Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart, GO! & Big C, WinMart, Lotte Mart, MM Mega Market… cho thấy hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại từ mùng 4 Tết. Lượng hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, đa dạng từ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
Nhiều doanh nghiệp bán lẻ triển khai chương trình khuyến mại đầu xuân nhằm kích cầu tiêu dùng. Mặt bằng giá bán cơ bản giữ ổn định so với thời điểm trước Tết, góp phần tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng khi mua sắm trở lại.

Sau Tết, thị trường hàng hóa ổn định
Tại các chợ truyền thống, không khí giao dịch cũng dần sôi động hơn. Bên cạnh mặt hàng phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm như hoa, quả tươi, nhiều tiểu thương đã mở bán trở lại các loại thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, thịt bò, thủy hải sản và rau củ quả. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn cung rau xanh khá dồi dào, giá cả không tăng so với những ngày cận Tết.
Chương trình bình ổn phát huy hiệu quả
Theo báo cáo từ các địa phương, tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường. Tại nhiều doanh nghiệp phân phối lớn, mức dự trữ một số nhóm hàng thiết yếu tăng từ 20–40%. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng trong giai đoạn cao điểm.
Đáng chú ý, chương trình bình ổn thị trường được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với sự tham gia của các doanh nghiệp chủ lực như Saigon Co.op, Central Retail, AEON. Nguồn hàng bình ổn tại các đô thị lớn chiếm tỷ trọng đáng kể, đóng vai trò “vùng đệm” để kịp thời điều tiết khi xuất hiện biến động cục bộ.
Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt bò, thủy sản có xu hướng tăng nhẹ theo quy luật hằng năm do nhu cầu thay đổi sau Tết. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể và không tạo áp lực lên mặt bằng giá chung. Tổng thể, thị trường ngày mùng 4 diễn biến theo quy luật thông thường, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hay sốt giá.
Về mặt bằng giá, gạo tẻ chất lượng cao tại miền Bắc dao động từ 22.000–30.000 đồng/kg, miền Nam từ 20.000–28.000 đồng/kg; gạo nếp ở mức 22.000–35.000 đồng/kg tại miền Bắc và 20.000–30.000 đồng/kg tại miền Nam. Thịt lợn mông sấn phổ biến 120.000–130.000 đồng/kg; thịt thăn, ba chỉ từ 140.000–170.000 đồng/kg. Thịt bò thăn loại I dao động 270.000–290.000 đồng/kg; gà ta lông 130.000–150.000 đồng/kg; tôm loại 26–30 con/kg ở mức 400.000–450.000 đồng/kg.
Bước sang mùng 5 Tết, dự báo thêm nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống sẽ mở cửa trở lại, tiếp tục bổ sung nguồn cung cho thị trường. Nhu cầu tiêu dùng vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau củ, thịt bò và thủy hải sản.
Theo cơ quan quản lý, giá các mặt hàng thiết yếu trong những ngày tới nhiều khả năng duy trì ở mức tương đương thời điểm cận Tết, không xuất hiện tình trạng thiếu hàng hay tăng giá đột biến. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị nguồn cung và điều hành thị trường đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ ổn định thị trường sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.
An Nguyên









