Siết chặt kiểm tra, Hà Nội thu giữ hàng nghìn sản phẩm nhập lậu
(VietQ.vn) - Trong những ngày đầu tháng 9/2025, các lực lượng chức năng Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.
Hà Nội đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp công nghiệp chủ lực với các cơ sở đào tạo
Giá xe máy điện VinFast tháng 9/2025, chỉ từ 12 triệu đồng
TCVN 14141:2024 quy định về yêu cầu và xác định tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải
Cụ thể, ngày 3/9, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) phát hiện xe tải ISUZU BKS 30M-221.xx có dấu hiệu khả nghi nên dừng kiểm tra, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 18 thẩm tra. Kết quả cho thấy, phương tiện vận chuyển 1.832 sản phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, gồm 1.000 quạt tích điện cầm tay DIGITAL, 600 sạc điện 21V, 72 quạt tích điện LITHIUM và 160 sạc điện LI-ION. Tổng trị giá lô hàng 52,56 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 18 dự kiến xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với chủ hàng Phùng Quang C (trú tại Vật Lại, Hà Nội) và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
Tiếp theo, ngày 9/9, tại cơ sở kinh doanh thực phẩm do ông Nguyễn Tùng Dương làm chủ ở Hà Đông, đoàn kiểm tra phát hiện 11.000 gói cà phê hòa tan JIESOO BLACK COFFEE và 945 hộp bột ngũ cốc, tổng trị giá 144 triệu đồng, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ông Dương còn chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 14 dự kiến xử phạt hành chính 97,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng Hà Nội thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm. Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội
Cùng trong ngày, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra tại Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, phát hiện ông Điệp kinh doanh 2.194 sản phẩm trang sức mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Pandora và ALE, trị giá lô hàng 175 triệu đồng. Dự kiến mức phạt hành chính lên đến 102,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 14 còn kiểm tra cơ sở do bà Phạm Thị Hoa làm chủ tại phường Yên Hòa, phát hiện bày bán 940 gói lạp xưởng 700g/gói có nguồn gốc nước ngoài, không có chứng từ hợp pháp, trị giá 47 triệu đồng, đồng thời hoạt động không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, tại đây còn có hàng loạt mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nhập ngoại không giấy tờ như 100 chai dầu xả tóc B7.BIOTIN, 2.160 gói tinh chất dưỡng da THE FIRST, 290 tuýp tinh chất PEACHOLIC và 19 hộp Collagene Marin 5000 mg với tổng trị giá hơn 111 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 14 dự kiến xử phạt bà Phùng Thị Ngọc Mai (chủ hộ kinh doanh) 90 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt đối với bốn cơ sở vi phạm trong ngày 9/9 dự kiến lên tới 327,5 triệu đồng.
Tiếp diễn, ngày 10/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp Công an phường Bồ Đề tuần tra trên quốc lộ 1A, 1B. Khoảng 15h10, tại quốc lộ 1B đoạn qua phường Phúc Lợi, tổ công tác phát hiện xe tải thùng kín BKS 29H-603.xx chở hơn 50 cây vải cùng hàng chục bao tải vải may mặc. Tài xế T.S.L (SN 1988, trú tại Ninh Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổ công tác lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Phúc Lợi điều tra xử lý.
Cũng trong ngày, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà Nguyễn Thị Diễm tại xã Vĩnh Thanh. Lực lượng chức năng phát hiện 3.500 kg xương bò không hóa đơn chứng từ, trị giá 28 triệu đồng, đồng thời cơ sở không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với bà Diễm là 24,5 triệu đồng.
Tiếp tục, ngày 11/9, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại 39 Hàm Tử Quan, Hồng Hà, phát hiện 1.440 chiếc bánh trung thu và 128 bánh bông lan do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Bên cạnh đó, trong những ngày gần đây, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại Hoàn Kiếm và Hồng Hà, thu giữ 2.972 sản phẩm đồ chơi có nhãn chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc, tổng trị giá 96,73 triệu đồng.
Những vụ việc liên tiếp này cho thấy tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng. Lực lượng chức năng Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại.
An Dương









