Sở Y tế TP.Hà Nội yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng 'bút đo vi chất' để lừa bán TPCN
(VietQ.vn) - Mới đây Sở Y tế TP.Hà Nội đã có văn bản đề nghị Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng “bút đo vi chất” để đo vi chất trên cơ thể người.
Phê duyệt vaccine đầu tiên ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV)
Vị thế hàng Việt sang Trung Quốc: Chất lượng và chính ngạch là ưu tiên hàng đầu
Ngăn chặn hơn 13 triệu cuộc tấn công trực tuyến nhắm vào doanh nghiệp Đông Nam Á
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.Hà Nội, “bút bi đo vi chất” nói trên không nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Sử dụng “bút đo vi chất” trên cơ thể người không được Bộ Y tế cho phép thực hiện để khám bệnh, chữa bệnh, đo vi chất cho con người.
Sở Y tế Hà Nội không thẩm định, cấp phép cho cá nhân, cơ sở nào được thực hiện khám, chữa bệnh sử dụng “bút đo vi chất” để đo vi chất cho trẻ em, bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân…như nội dung Chương trình Chuyển động 24h đã phản ánh.
Sở Y tế TP.Hà Nội yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng “bút đo vi chất”. Ảnh: VTV
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thông báo và đề nghị Phòng y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát ngay trên địa bàn, đình chỉ hoạt động các cơ sở, cửa hàng, cá nhân mạo nhận là bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương sử dụng “bút đo vi chất” để đo vi chất trên cơ thể người, khám, tư vấn, kê đơn cho trẻ em, bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân…., xử lý nghiêm các cơ sở, cửa hàng, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Sở Y tế Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.
Cũng theo Sở Y tế TP. Hà Nội, trước đó, qua thông tin trên báo chí phản ánh về việc mạo danh bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương để bán thực phẩm chức năng. Nội dung bài phản ánh việc một số cơ sở, cửa hàng sử dụng “bút đo vi chất” để đo vi chất trên cơ thể người. Nhân viên của cơ sở, cửa hàng trên mạo nhận là bác sĩ của Bệnh viện Nhi trung ương thực hiện khám, tư vấn, kê đơn cho trẻ em để cơ sở, cửa hàng bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân.
Theo đó bất cứ phụ huynh nào cho con đến khám bằng "bút đo vi chất" cũng đều được phát hiện thiếu một vài loại vi chất nào đó. Các loại vitamin hay vi chất mà trẻ thiếu hụt đều được bày bán sẵn ở một siêu thị bên cạnh dưới dạng thực phẩm chức năng nhập khẩu từ nước ngoài. Với giá trung bình từ khoảng 300.000 - 500.000 đồng/1 hộp, mỗi đứa trẻ đến đây khám đều phải mua từ 2 - 3 hộp thực phẩm chức năng theo tư vấn của bác sỹ để bổ sung vi chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, đây thực chất chỉ là chiêu trò hù dọa tinh vi nhằm mục đích bán hàng của các đại lý, thực chất không có bất cứ loại công nghệ nào có thể đo được tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng của trẻ chỉ bằng cách tiếp xúc ngoài da mà không thực hiện các biện pháp xét nghiệm.
Dù loại "bút đo vi chất" không nằm trong danh mục thiết bị y tế được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng thông qua một chương trình được gọi tên là "Trạm dinh dưỡng", rất nhiều lượt thăm khám bằng loại bút này đã được triển khai trên các địa phương trên cả nước. Các phụ huynh vẫn tin tưởng cho con đến khám dinh dưỡng mà không hề biết rằng đây chỉ là một chiêu trò bán hàng của các công ty phân phối thực phẩm chức năng.
An Dương









