Sử dụng nước hoa “kích dục” làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV

author 06:41 28/11/2013

Gần đây, trên một số trang mạng rầm rộ rao bán loại nước hoa có khả năng “kích dục” với tên gọi “Super Quick Rush” hay “Poppers”. Người dùng chỉ ngửi là không thể kiềm chế được ham muốn và có thể sẵn sàng “trao thân” khiến không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ tò mò.

Loại nước hoa này được rao bán rộng rãi trên các trang rao vặt, nhất là các “sex shop” với những lời khẳng định cả về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Một trang rao vặt viết: “Popper 100% USA, hàng xách tay chính hãng. Chuyên dùng trong việc xxx nam, nữ, les, gay… Chúng tôi cam kết 200% chính hãng từ Mỹ . Có biên nhận mua hàng trực tiếp tại Mỹ, không phải hàng made in Singapore hay Trung Quốc nhé".

Sản phẩm này được rao bán với giá dao động từ 650.000 đồng đến 1.500.000 đồng, thậm chí có trang còn rao giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 350.000 đồng và 2 lọ chỉ 650.000 đồng.

Đặc biệt, những lời giới thiệu về công dụng sản phẩm vô cùng “chân thực” khiến người đọc không khỏi quan tâm: “Khi sử dụng Super Rush Quick, bạn sẽ thấy bạn tình của bạn có biểu hiện khoái cảm tình dục vượt trội hơn bình thường, có những hành động và câu nói thật “kích dục” mà lúc quan hệ tình dục bình thường nàng không có hoặc kiềm chế bản năng của mình”.

Tuy nhiên, thực hư về chất lượng và độ an toàn của loại nước hoa kích dục này có như những lời rao bán trên mạng hay không là điều người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý.

Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV

Poppers là một thuật ngữ cho nhóm hoá chất gọi là nitrat alkyl, bao gồm Nitrite Amyl, Nitrat butyl và Nitrat Isobutyl. Poppers được biết đến như là một chất lỏng trong suốt hoặc màu rơm trong một lọ nhỏ hoặc ống, hơi được hít qua mũi.

Nitrat Amyl thường được sử dụng trong y tế như một loại thuốc giải chất độc xyanua. Nhưng thuật ngữ “Poppers” thường để chỉ chất được sử dụng như một chất tạo khoái cảm. Nitrat Amyl và một vài nitrat alkyl khác – hiện là thành phần trong các sản phẩm như nước hoa xịt phòng, nước lau đầu băng từ -  thường được dùng với mục đích làm tăng cảm giác thư thái.

Sản phẩm nước hoa "kích dục" được bán rộng rãi trên mạng

Trên các trang rao bán loại sản phẩm kích dục này khẳng định sản phẩm không hề có chút nguy hiểm nào cho người dùng, chỉ “ dùng để ngửi thú vị và lành mạnh mà không hề có bất cứ thành phần độc hại hay gây nên tác dụng phụ nào cả, chỉ sử dụng nó trong lúc quan hệ tình dục sẽ có hiệu quả gia tăng sự hưng phấn và khoái cảm tuyệt vời”.Tuy nhiên, theo thông tin từ trang Gaylife.about.com cảnh báo, hiệu ứng của Poppers (theo phân tích) khiến người hít không chỉ bị đau đầu, tụt huyết áp và chủ yếu là mất cảm giác kích thích sau một vài phút và không có lợi nếu dùng Poppers trong một thời gian dài.

Poppers làm dãn các mạch máu và tăng lưu lượng máu. Chúng làm giảm khả năng tự chủ, dẫn tới những hoạt động tình dục không an toàn. Chỉ một giọt máu chảy hay thành trực tràng bị nứt, kết hợp với hoạt động tình dục không có biện pháp bảo vệ, với lượng máu được lưu thông nhiều hơn mức bình thường có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh qua đường tình dục.

Ngoài ra, việc sử dụng đồng thời cả Viagra (một loại thuốc cũng làm tụt huyết áp) và Poppers có thể dẫn đến tử vong. Còn nếu làm đổ ra tay có thể gây bỏng da.

Sản phẩm được giới đồng tính ưa chuộng
Trang Gaylife.about.com (một trang mạng cho những người đồng tính nam) cho biết, Nitrite Amyl lần đầu tiên được tổng hợp vào năm 1844 bởi Antoine Jérôme Balard và đã được phổ biến rộng rãi trong điều trị đau thắt ngực bởi Thomas Lauder Brunton. Tuy nhiên, nó chỉ được công nhận là một loại thuốc giải trí vào những năm 1960, ban đầu trong cộng đồng đồng tính.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang