Sữa Quốc tế Lof bị 'tuýt còi' vì vi phạm công bố thông tin, phạt 185 triệu đồng
(VietQ.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof 185 triệu đồng vì loạt vi phạm công bố thông tin – một cú “tuýt còi” đáng suy nghĩ cho doanh nghiệp từng tự tin là hình mẫu minh bạch của ngành sữa.
Thành Thành Công – Biên Hòa chi hàng nghìn tỷ đồng mua lại gần 62 triệu cổ phiếu quỹ
Công thức ‘tự nghĩ ra’ và hiểm họa từ bình chữa cháy giả
Thu hồi sữa Lactaid của Công ty sữa HP Hood do sai phạm trong ghi nhãn sản phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Vinamake
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP, thương hiệu sữa LOF/Kun) tại địa chỉ trụ sở chính: trụ sở chính: Lô C - 13A - CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Hoà, TP.HCM - tổng số tiền 185 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và công bố thông tin.
Theo kết quả thanh tra, IDP đã không thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo khi số lượng cổ đông phổ thông của công ty giảm xuống chỉ còn 62 người (tính đến ngày 19/2/2024), thấp hơn mức tối thiểu 100 cổ đông theo quy định của công ty đại chúng. Vi phạm này khiến công ty bị phạt 77,5 triệu đồng.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt 85 triệu đồng vì chậm hoặc không công bố các báo cáo tài chính định kỳ gồm quý II, quý III/2023 và báo cáo thường niên năm 2023, cũng như không giải trình biến động lợi nhuận vượt quá 10% theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ – CP.
Một lỗi khác được UBCKNN chỉ rõ, IDP không công khai chi tiết thù lao, tiền lương của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong báo cáo tài chính 2023, vi phạm quy định về minh bạch thông tin – và bị phạt thêm 22,5 triệu đồng. Cơ quan quản lý đánh giá đây là những vi phạm mang tính hệ thống trong công bố thông tin, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông và tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (địa chỉ trụ sở chính: trụ sở chính: Lô C - 13A - CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Hoà, TP.HCM) bị phạt 185 triệu đồng.
Trên thực tế, tình hình kinh doanh của Sữa Quốc tế LOF đang gặp nhiều thách thức. Báo cáo bán niên 2025 cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt gần 3.944 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 70 tỷ đồng, giảm tới 86% so với cùng kỳ. Riêng quý II/2025, công ty ghi nhận lỗ hơn 36 tỷ đồng do chi phí bán hàng, quảng cáo và chi phí tài chính tăng cao.
Tính đến cuối tháng 6/2025, nợ phải trả chiếm tới 57% tổng nguồn vốn, trong đó nợ vay tài chính hơn 2.600 tỷ đồng cho thấy gánh nặng tài chính lớn mà IDP đang đối mặt.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof thành lập năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm sữa và đồ uống dinh dưỡng. IDP là đơn vị sở hữu các thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt như Kun, LOF Milk, Kun Kool và SuSu.

Báo cáo tài chính nửa đầu năm cho thấy IDP đang chịu áp lực lớn về dòng tiền khi nợ phải trả chiếm 57% tổng nguồn vốn và nợ vay tài chính vượt 2.600 tỷ đồng.
Những năm gần đây, IDP ghi dấu với tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong mảng sữa tươi và sữa tiệt trùng dành cho trẻ em. Với hệ thống nhà máy tại Ba Vì (Hà Nội) và Củ Chi (TP.HCM), cùng mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành, công ty từng được xem là “hiện tượng hồi sinh” của ngành sữa Việt sau giai đoạn tái cơ cấu vào năm 2014.
Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM, IDP từng thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ kết quả kinh doanh tích cực và thương hiệu mạnh trong phân khúc trẻ em. Tuy nhiên, các vi phạm gần đây trong công bố thông tin và kết quả kinh doanh suy giảm đang tạo ra thách thức lớn, buộc doanh nghiệp phải tái thiết lập niềm tin và củng cố tính minh bạch trong hoạt động tài chính.
Kim Thoa









