Sức hút của thể thao cưỡi ngựa – bộ môn tưởng chừng chỉ dành cho giới quý tộc

author 06:37 13/01/2024

(VietQ.vn) - Đắt đỏ về chi phí, đòi hỏi sự kiên trì, thể lực và sự khéo léo, tuy nhiên, thể thao cưỡi ngựa vẫn duy trì được sức hút qua nhiều thế kỷ và đang tiếp tục được không chỉ giới quý tộc ưa chuộng mà còn cả thế hệ trẻ hiện đại đề cao cuộc sống giàu trải nghiệm, luôn sẵn sàng đầu tư cho bản thân.

Học phong thái, rèn bản lĩnh từ môn thể thao có xuất xứ quý tộc

Vốn được coi là biểu tượng của quyền thế, tiền tài và là bộ môn tiêu khiển “độc quyền” của vua chúa, quý tộc vào thời Trung cổ tại châu Âu, cho đến nay, thể thao cưỡi ngựa vẫn nằm trong top những môn thể thao có mức kinh phí đầu tư đắt đỏ bậc nhất.

Theo thống kê của Olympic Tokyo 2021, mỗi vận động viên tham dự bộ môn này phải chi trả lên từ 60.000 đến 100.000 USD (tương đương với 1,375 – 2,3 tỷ VNĐ) cho một chú ngựa chất lượng cao. Bên cạnh đó, vận động viên phải mua sắm nhiều trang thiết bị luyện tập, quần áo, đồ bảo hộ,… có thể lên đến 12.000 USD cho trang phục thi đấu và 1.000 USD cho giày chuyên dụng.

Đối với những người chơi không chuyên, chi phí họ phải bỏ ra sẽ lên đến hàng trăm đến hàng nghìn USD mỗi tháng cho địa điểm tập luyện, huấn luyện viên, người hỗ trợ,… nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi tham gia, giảm nguy cơ chấn thương trên lưng ngựa. Không những vậy, chi phí để sở hữu một chú ngựa tốt cũng không hề rẻ, dao động từ 100 - 200 triệu đồng/ con ngựa nhập ngoại tùy giống, tùy kích thước. Đối với ngựa nội địa, mức giá thấp hơn có thể từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Bên cạnh yếu tố chi phí thể hiện đẳng cấp, bộ môn này sở hữu nhiều lợi ích đáng kinh ngạc về sức khỏe, tâm lý và cải thiện phong thái cũng như rèn luyện phẩm chất kiên trì, điềm tĩnh và khả năng kiểm soát tình huống. Do đó, cho dù không dấn thân vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, thể thao cưỡi ngựa vẫn được những “dân nghiệp dư” chọn lựa trở thành bộ môn yêu thích cho những ngày nghỉ, hoạt động hội nhóm cùng chia sẻ đam mê “tung hoành” trên lưng ngựa.

Thể thao cưỡi ngựa có sức hấp dẫn đặc biệt với giới thượng lưu bởi không chỉ mang lại giá trị về sức khỏe, tinh thần mà còn là yếu tố để thể hiện đẳng cấp của người chơi

Tại Việt Nam, dù đã du nhập từ cách đây nhiều năm, nhưng chỉ cho đến thời gian gần đây, thể thao cưỡi ngựa mới nổi lên, thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ, người trưởng thành và cả những bậc phụ huynh có con nhỏ và được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Đơn cử như nhà thiết kế đa tài và cá tính Thái Công chia sẻ trong một vlog trên kênh Youtube cá nhân những thước phim cưỡi ngựa thong dong tại một trang trại rộng lớn tại Lâm Đồng, với trang phục và đồ nghề chỉn chu chuẩn mực của một “quý ông”.

Bộ môn tưởng chừng có phần nguy hiểm này cũng được các sao nữ đặc biệt ưa chuộng. Diễn viên Lan Phương từng “khoe khéo” hình ảnh con gái Lina tham gia cưỡi ngựa với phong thái bình tĩnh, tự tin dù cô bé còn nhỏ tuổi. Diva Hồng Nhung cũng cho hay, bộ môn “hoàng gia” này sẽ giúp con thông minh hơn và gắn bó với thiên nhiên, nên cô ủng hộ hai đứa con của mình theo đuổi thú vui đắt đỏ này. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng gây sốt với hình ảnh cậu bé Subeo vui tươi và kiêu hãnh trên lưng ngựa. Nhờ sự lan tỏa đến từ người nổi tiếng, bộ môn thú vị này ngày càng được biết đến rộng rãi trong xã hội.

Hàng loạt sao Việt cùng con học cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ - tiếp cận hướng đi mới trong giáo dục con cái. (Ảnh: Facebook nhân vật)
NTK Thái Công khám phá trang trại ngựa tại Madagui để thiết kế khách sạn luxury. (Ảnh: Thái Công TV)

Chủ đầu tư “chơi lớn”, đưa đua ngựa thành tiện ích cho cư dân

Thực tế tại Việt Nam, chi phí cho những khóa học cơ bản dành cho người mới bắt đầu tiếp xúc với bộ môn thể thao cưỡi ngựa trung bình từ 6 đến 10 triệu đồng (dao động trong khoảng 3 tháng) tùy theo từng cơ sở - một mức giá không hề thấp. Chưa kể, để có thể thành thục các thao tác điều khiển trên lưng ngựa, người tham gia sẽ phải chi trả chi phí mua thẻ tại các câu lạc bộ nhằm duy trì tập luyện thường xuyên.

Tuy đắt đỏ nhưng bộ môn này ngày càng được giới trẻ hiện đại ưa chuộng bởi đây là thế hệ vốn đề cao cuộc sống chất lượng, khát khao trải nghiệm mới mẻ và luôn sẵn sàng đầu tư cho bản thân.

Tại Việt Nam, nhiều gia đình đã chi mạnh tay cho con tiếp xúc và trải nghiệm thể thao cưỡi ngựa từ nhỏ để rèn luyện sức khỏe, tinh thần và phong thái.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh cũng dần chú ý đến thể thao cưỡi ngựa khi cho con trẻ tiếp xúc với ngựa thông qua các mô hình farm, cắm trại thiên nhiên. Đây cũng là lý do vì sao những nhà phát triển bất động sản hàng đầu như Vinhomes đã sớm nhận ra xu hướng và đưa ngựa vào các trải nghiệm tiện ích cho cư dân các khu đô thị.

Tiêu biểu như tại Ocean City – phía Đông Hà Nội, không gian của Vietgangz Farm đã có các dịch vụ trải nghiệm, thăm quan, chăm sóc ngựa phối hợp cùng hoạt động lều trại, BBQ ngoài trời. Sắp tới, một dự án có quy mô lớn tại miền Bắc của chủ đầu tư Vinhomes được cho là sẽ trang bị một Học viện đua ngựa dành riêng cho cộng đồng cư dân. Đây không chỉ là nơi cho các cư dân tinh hoa trải nghiệm môn thể thao mới lạ này mà hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm học đua ngựa đẳng cấp trong khu vực.

Có thể nói, cưỡi ngựa đã không còn là một môn thể thao đơn thuần hay một trào lưu dễ dàng hạ nhiệt, mà đã trở thành một “thú chơi” đầy kiêu hãnh, nơi con người không chỉ rèn luyện phong thái, tôi luyện bản lĩnh mà còn thể hiện được đẳng cấp và phong cách sống thời thượng.

Thành Long

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang