Súng bắn tỉa XM2010: Vũ khí đương đại 'khủng' nhất thế giới
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Súng điện từ railgun: Vũ khí đáng sợ trong tương lai của Mỹ
Súng bắn tỉa 'siêu hiện đại' bậc nhất của Nga chính xác cỡ nào?
Máy giặt Samsung ‘nổ như bom’ tại Mỹ
Súng bắn tỉa XM210 Mỹ. Ảnh: Infonet
Súng bắn tỉa XM210 Enhanced Sniper Rifle (ESR), hay còn biết đến với tên XM2010 hay M24Reconfigured Sniper Weapon System (RSWS), là một khẩu súng trường bắn tỉa hiện đại được phát triển dành cho quân đội Mỹ. Súng được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong Top 10 vũ khí đương đại “khủng” nhất thế giới, theo Lao động.
Nó được thiết kế dựa trên khẩu súng bắn tỉa M24 và có dự định sẽ thay thế khẩu M24. Súng có tầm bắn hiệu quả xa hơn khẩu M24 SWS dùng đạn 7.62x51mm NATO. XM2010 được sản xuất bằng vật liệu tổng hợp nhôm và các bon, được sơn phủ chống gỉ.
XM2010 chỉ có một mẫu là sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên. Ưu điểm nổi trội của úng súng này là bộ giảm thanh có thể tháo lắp Advanced Armament Corp. Bộ giảm thanh này được quảng cáo có thể triệt tiêu tới 98% lửa đầu nòng và 60% lực giật khi bắn.
Giống như các mẫu súng hiện đại khác, XM2010 hướng đến sự cơ động, hiệu quả tác chiến cao. Cụ thể, XM2010 có khối lượng 7.95kg bao gồm đầy đủ đạn và các phụ kiện, chiều dài 1.180mm. XM2010 được gọi là bản nâng cấp của M24 nhưng cũng có thể xem đây là một khẩu súng có thiết kế hoàn toàn mới với thiết kế theo dạng khung nhôm tiêu chuẩn RACS của Remington.
Ngoài ra, thép và polymer cao phân tử chịu lực cũng được sử dụng ở nhiều vị trí. Tất cả các bộ phận được phủ một lớp sơn đặc biệt giúp chống lại tác động của môi trường. Súng cũng có thể tháo rời tất cả các bộ phận dễ dàng để tiện trong việc vận chuẩn, bảo trì và sữa chữa.
Báng súng được thiết kế dạng khung, mỏng và gọn nhẹ với chất liệu chính bằng nhôm và được lót đệm polymer ở các vị trí tiếp xúc với vai cũng như má của xạ thủ. Báng cũng có khả năng có thể điều chỉnh được độ cao và độ dài nhờ hai bánh xe ngang và dọc để phù hợp với thể trạng của xạ thủ.
Nòng súng được gắn tự do giúp tăng độ chính xác
Thông tin thêm về súng bắn tỉa XM2010, Infonet cho biết, nòng súng XM2010 có chiều dài 610mm được làm bằng thép không gỉ, gắn tự do, không tiếp xúc với bất cứ bộ phận nào khác ngoài buồng đạn giúp tăng độ chính xác. Có 5 rãnh xoắn không đối xứng kiểu Obermeyer 5-R với tỉ lệ xoắn 1:10 inch giúp ổn định đường đạn cỡ lớn, thiết kế này giống với nòng của khẩu M24.
Súng bắn tỉa XM2010 được trang bị mặc định loại ống ngắm 6.5-20x50mm LEUPOLD Mark 4. Ảnh: Lao động
Súng XM2010 đi kèm cùng với một ống hãm thanh kiêm ống hãm nảy Titan-QD Fast-Attach của công ty Advanced Armament, có khả năng triệt tiêu đi phần lớn âm thanh cũng như thoát bớt khí nén, giúp giảm độ nảy cũng như nhiệt lượng đáng kể. Cụ thể, ống này có thể triệt tiêu 98% chớp sáng đầu nòng thoát ra, 60% độ giật và 32 dB tiếng súng.
Mặc dù cơ chế nạp đạn thủ công bolt-action với khóa nòng xoay, trượt dọc và có hai điểm tì ở phía trước nhưng điều này cho phép nâng cao độ chính xác cũng như tầm bắn lên rất nhiều so với các mẫu súng bắn tỉa bán tự động khác.
Mỗi khẩu XM2010 được sản xuất phải được kiểm nghiệm gắt gao với yêu cầu độ lệch tối đa chỉ 1 MOA (độ chụm khoảng 50.8mm ở khoảng cách 182.88m), sau đó mới tiến hành hoành thành lắp ráp và cung cấp cho thị trường. Với hệ thống ray Pincatinny ở bốn phía xung quanh lưới bao nòng, XM2010 có thể tương tác với nhiều loại ống ngắm cũng như phụ kiện khác nhau.
Đặc biệt, súng được trang bị mặc định loại ống ngắm 6.5-20x50mm LEUPOLD Mark 4. Ống ngắm này có khả năng điều chính cự ly ngắm với 3 núm xoay; đo khoảng cách dựa vào chiều cao của mục tiêu cũng như có bù hướng gió. Ống ngắm này có thể kết hợp chung với thiết bị hỗ trợ nhìn đêm AN/PVS-29 hay AN/PVS-30 để thích hợp với các nhiệm vụ vào ban đêm. Chân chống chữ V Harris với khả năng điều chỉnh độ dài và gập dọc theo thân súng cũng là một phụ kiện không thể thiếu của XM2010.
Đầu đạn có thể bắn từ 800 đến 1500m
Chuyên gia quân sự nhận định, súng bắn tỉa XM2010 quả là thứ vũ khí đáng sợ trong chiến tranh hiện đại. Ảnh: Infonet
Súng bắn tỉa XM2010 sử dụng loại đạn 300 Winchester Magnum có kích thước 7,62×67mm. Theo nhà sản xuất, loại đạn Magnum này sẽ cho tầm bắn hiệu quả hơn 50% so với đạn 7.62mm NATO.
Thực tế cho thấy, đầu đạn của XM2010 cho sơ tốc 869m/s với tầm bắn hiệu quả của XM2010 từ 800 đến 1500m mà vẫn đảm bảo độ chính xác rất cao. XM2010 thường sử dụng với hộp đạn có sức chứa 5 viên; xạ thủ cũng có thể nạp thủ công từng viên qua khe nhả vỏ đạn sau từng phát bắn.
Hiện tại, nhà sản xuất sẽ hiện đại hóa 2.500 khẩu súng trường bắn tỉa M24 lên tiêu chuẩn XM2010 cho Lục quân Mỹ. Hợp đồng còn cho phép sản xuất hoặc nâng cấp 3.600 khẩu trong 5 năm tới với tổng trị giá 28 triệu USD. Cộng dồn tất cả các tính năng ưu việt nói trên, súng bắn tỉa XM2010 quả là thứ vũ khí đáng sợ trong chiến tranh hiện đại.
An Dương (T/h)