Liên tiếp ca ngộ độc do sử dụng than hoa để sưởi ấm chống rét
(VietQ.vn) - Theo các bác sĩ, thời gian gần đây do thời tiết giá rét nên có rất nhiều trường hợp dùng than hoa để sưởi ấm trong phòng kín đã gây ra hậu quả đáng tiếc.
Ngộ độc khí CO, tổn thương não nặng do sưởi ấm bằng than hoa
Sử dụng chất tẩy rửa trong quá trình dọn nhà đón Tết gây ảnh hưởng tới hô hấp
Rò rỉ dữ liệu lịch sử với hơn 26 tỉ hồ sơ dữ liệu cá nhân bị đe dọa
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa thông tin, trong ngày 24/1, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân ngộ độc khí CO (Cacbon Monoxide). Trong đó, có người đàn ông 61 tuổi, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cùng vợ tự đốt than hoa sưởi ấm trong nhà, được người nhà phát hiện trong tình trạng gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân. Hai ông bà sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu, được thở máy, hồi sức tích cực.
Tiếp đến, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn tiếp nhận trường hợp thứ 3 là bệnh nhân nhi 12 tuổi, ở thành phố Lạng Sơn, vào viện trong tình trạng lơ mơ, tím môi. Trước đó, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho bé tắm, khoảng 40 phút sau gọi không thấy bé trả lời và phát hiện bé nằm bất tỉnh trong phòng tắm. Hiện tại cả 3 bệnh nhân sức khỏe ổn định, qua cơn nguy kịch.
Trước thực trạng trên, các ngành chức năng Lạng Sơn khuyến cáo, những ngày này, thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp, người dân thường có thói quen đốt than sưởi ấm. Tuy nhiên, việc làm này lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Người dân bị không nên đốt than củi trong phòng kín vì nguy cơ ngộ độc cao. Ảnh: BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
Tương tự, trước đó vào ngày 6 tháng 12 năm 2023 theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu cho 3 bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, khó thở, nghi bị ngạt khí khi đốt than trong phòng kín. Các bệnh nhân gồm: Bà H.T.H. (59 tuổi), chị N.T.T.T. (27 tuổi) và bệnh nhi khoảng 15 ngày tuổi, đều trú ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi tiến hành thăm khám, các bệnh nhân được chuẩn đoán ngộ độc khí CO.
Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu chống độc đã cấp cứu theo phác đồ điều trị ngộ độc khí CO. Bà H. có dấu hiệu tiến triển nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên. Riêng cháu bé sơ sinh cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo gia đình nạn nhân, người nhà phát hiện các nạn nhân nằm bất tỉnh trên giường trong căn phòng rộng khoảng 10m2 và đóng kín cửa, bên cạnh có một chậu than đang ấm.
Ngày 31/12/2023 Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân (nam, 31 tuổi) người dân tộc H mông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chuyển đến trong tình trạng hôn mê, suy thận, tổn thương cơ, được chẩn đoán ngộ độc khí CO, tổn thương não.
Khai thác thông tin từ người nhà bệnh nhân được biết, vào đêm ngày 29/12, thời tiết giá lạnh, bệnh nhân có đốt than hoa trong phòng kín để sưởi ấm rồi đi ngủ. Đến khoảng 4h sáng người nhà nghe thấy có tiếng động trong phòng nên vào kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân đã bất tỉnh, nên vội đưa đến bệnh viện.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, đốt than trong phòng ngủ, không gian chật hẹp, đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy, sản sinh ra khí CO gây ngộ độc. Với đặc điểm của khí CO là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ. Quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh, khi bệnh nhân bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường gần như đã rơi vào tình trạng ngộ độc, khó nhận thức, không còn khả năng ứng phó và tự ra khỏi khu vực có khí độc rồi lịm dần. Ngộ độc khí CO có thể gây nên những tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong.
Đề cập đến vấn đề này, TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, việc đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas bởi khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại sẽ ngày càng tăng. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết “êm dịu”.
Bản thân CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, khí CO sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và cướp mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mạn tính. 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người.
Do đó, chuyên gia chống độc khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đốt củi, đốt than để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas bởi khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại sẽ ngày càng tăng. Để tránh hệ lụy đáng tiếc, chúng ta chỉ dùng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong điều kiện ngoài trời hoặc phòng thoáng khí, có mở cửa hoặc ô thoáng để thông khí.
Khi phát hiện người bị ngạt khí CO, cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào nhà và đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc. Đồng thời, lập tức đưa tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị kịp thời. Nếu bệnh nhân thở yếu, bất tỉnh cần hà hơi, thổi ngạt, ép tim. Thời gian tách khỏi khí CO càng sớm, người bệnh càng có cơ hội sống, hồi phục. Còn hôn mê quá lâu do khí CO, não thiếu oxy sẽ để lại những di chứng lâu dài về thần kinh.
An Dương (t/h)









