Tạm giữ 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ
Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gian lận về đo lường
Phát hiện hơn 10.000 lít xăng Ron 95 - III không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Tàu TG 92377 – TS do ông Lê Thanh Hoàng sinh năm 1971 trú tại Khu phố 4, Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 thuyền viên, tất cả các thuyền viên đều không có giấy tờ tùy thân và không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
Thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai tàu chở khoảng 100.000 lít dầu DO nhưng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng dầu trên.
Hiện, lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện và tiến hành niêm phong tang vật đồng thời dẫn giải tàu vi phạm trên về cảng Hải đội 402 (Năm Căn) để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.
Tình trạng buôn lậu xăng dầu đường thủy ngày càng diễn biến phức tạp, trước đó, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) đã đưa thông tin về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu trên biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Cụ thể, tại tọa độ 15009.294 N, 109018.226 E, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam về phía Đông Nam khoảng 20 hải lý, thuộc vùng Lãnh hải, bên trong đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang một tàu nước ngoài đang bơm rót chất lỏng (nghi là xăng, dầu) sang một tàu Việt Nam, cùng 21 đối tượng trên hai tàu này.
Tang vật tạm giữ gồm: 02 tàu và khoảng 2.250m3 xăng A95 không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan trị giá khoảng 40 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi buôn lậu và ra Quyết định tạm giữ đối với 07 đối tượng, đồng thời đang xác minh, làm rõ các hành vi của các đối tượng còn lại.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra, truy xét làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong đường dây buôn lậu để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Thanh Phong