Tăng cường nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2025

(VietQ.vn) - Nhằm đảm bảo nguồn cung và chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn đã chuẩn bị nguồn vốn hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.000 tỷ đồng dành cho hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu…
Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Thu hồi hơn 2.000 thùng nước dùng gà Great Value do lỗi bao bì
BAC A BANK rộn ràng khai xuân với ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp
Những ngày cuối năm, hoạt động mua bán tại các chợ đầu mối lớn của Hà Nội trở nên sôi động, tấp nập hơn. Mỗi ngày có tới hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản… từ các tỉnh lân cận được chuyển về Thủ đô để cung cấp cho thị trường.
Chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được biết đến là một trong những chợ đầu mối lớn của Thành phố chuyên buôn bán các loại hàng hóa, rau củ quả. Những ngày này không khí chợ nhộn nhịp hơn hẳn vì nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thực phẩm, nông sản ngày cận Tết của người dân tăng cao. Hàng hóa được tập kết từ các tỉnh lân cận hoặc huyện ngoại thành Hà Nội sau đó phân phối đi khắp nội thành trước khi trời sáng.
Theo các tiểu thương, nếu không có bất thường lớn về thời tiết thì nguồn cung nông sản, thực phẩm cho người dân Hà Nội vào dịp Tết sẽ khá dồi dào, giá cả không có biến động nhiều hoặc tăng nhẹ. Những ngày gần cuối năm, tiểu thường bắt đầu chuẩn bị nông sản, thực phẩm dự trữ nguồn cung cho Tết Nguyên đán.
Tại Hải Phòng, các siêu thị lớn như Aeon Mall và Co.opmart cho thấy, các đơn vị đã nhập khẩu và dự trữ đầy đủ mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Các nhóm sản phẩm nổi bật gồm gạo, dầu ăn, thịt gia cầm, gia súc, đặc biệt là các loại bánh kẹo, mứt Tết, nước ngọt... những mặt hàng được ưa chuộng trong dịp lễ hội.
Tại siêu thị Aeon Mall TP.Hải Phòng, ngoài các chương trình giảm giá, khách hàng còn được tham gia chương trình “gom hóa đơn đổi quà”, với nhiều phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, đơn vị này cũng mở cửa phục vụ lâu hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí.

Càng về cuối năm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.
Còn tại siêu thị Co.opmart Hải Phòng, chương trình khuyến mãi “Tân niên phú quý - Mua sắm như ý” được triển khai, giảm giá cho nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị, thực phẩm tươi sống, bánh mứt và nước giải khát. Siêu thị cũng mang đến những giỏ quà Tết đa dạng, chất lượng, phục vụ nhu cầu biếu tặng của khách hàng.
Theo bà Trần Thị Lan, chủ cửa hàng tạp hoá tại đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, những ngày gần đây, lượng khách mua sắm tại cửa hàng gia tăng rõ rệt, nhất là sau Tết Dương lịch. Các sản phẩm được cửa hàng tiêu thụ nhiều trong thời gian này là bánh kẹo, bia, rượu... Cửa hàng đáp ứng đủ nhu cầu cũng như chất lượng sản phẩm và duy trì giá ổn định, đồng thời có nhiều ưu đãi cho khách hàng mua số lượng.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Sở Công thương cùng Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở An toàn Thực phẩm và các đơn vị liên quan phối hợp các tỉnh, thành tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất, cung ứng, nắm chắc tình hình sản xuất tại vùng nguyên liệu.
Đồng thời, xây dựng các phương án sản xuất, cung ứng, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc tồn ứ hàng hóa; tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối cung cầu hàng hóa, kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ, chuẩn bị hàng hóa Tết.
“Các doanh nghiệp luôn sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết và tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ”, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
Về hoạt động phân phối hàng hóa, Sở Công thương phối hợp UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai nhiều giải pháp, đôn đốc các chợ đầu mối, chợ dân sinh, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi tập trung theo dõi, nắm bắt thị trường, dự ước nhu cầu, chuẩn bị nguồn cung. Cùng đó, bám sát tình hình giá cả hàng hóa tại nguồn, thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ông Phương cho biết, để đảm bảo cung ứng hàng hóa những ngày cận Tết, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng cường nhân lực, tăng công suất phục vụ, kéo giãn thời gian hoạt động. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trống kệ hàng, không để ùn ứ khách hàng mua sắm Tết.
Đồng thời, để giảm áp lực mua sắm, dự trữ của người dân trước Tết, hầu hết hệ thống phân phối có kế hoạch mở cửa gần như xuyên Tết, chỉ nghỉ mùng Một; riêng một số hệ thống cửa hàng như Family Mart, GS25... hoạt động xuyên suốt Tết.
Về giá cả các mặt hàng bình ổn thị trường, Sở Công thương cho hay luôn duy trì thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng. Đồng thời, chương trình không điều chỉnh tăng giá trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết.
Thanh Hiền (t/h)