Tàu cảnh sát biển cứu hộ tàu cá trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa

author 07:15 03/09/2015

(VietQ.vn) - Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã phát tín hiệu cấp cứu và được tàu cảnh sát biển lai dắt về bờ an toàn sau 4 ngày trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa (Biển Đông) vì chết máy.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất trên báo Pháp Luật TPHCM, chiều ngày 2/9, tàu cảnh sát biển CSB 9002 của Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại Núi Thành, Quảng Nam) đã kịp thời ứng cứu, lai dắt một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa (Biển Đông) cập cảng an toàn.

Trước đó, vào trưa ngày 1/9, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển cách bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoảng 88 hải lý, tàu cảnh sát biển CSB 9002 nhận được tin báo tàu cá QNg - 98001TS gặp nạn, trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa. Tàu nhận được lệnh chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Điều kiện thời tiết trên vùng biển này có sóng gió cấp 4, cấp 5.

Tàu cảnh sát biển 9002 lai dắt tàu cá QNg 98001 TS bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn vào chiều 2/9

Tàu cảnh sát biển 9002 lai dắt tàu cá QNg 98001 TS bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn vào chiều 2/9

Đến 18h chiều cùng ngày, tàu cảnh sát biển CSB 9002 đã tiếp cận được tàu cá QNg - 98001 TS. Lúc này, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Ngô Văn Công (ngụ Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Theo thuyền trưởng Công, tàu cá bị hỏng máy, mất khả năng cơ động khi đang đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống ở khu vực cách Tây bắc Hoàng Sa của Việt Nam 40 hải lý.

Tàu cảnh sát biển CSB 9002 sau đó đã tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn về quân cảng Kỳ Hà. Đến chiều ngày 2/9 thì cập cảng và tiến hành giao tàu cá cùng các ngư dân cho Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam).

Trong khi đó, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, Đại tá Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, cho biết tàu cá QNg 98001 TS là chiếc tàu thứ 3 được tàu của đơn vị cứu hộ thành công trong vòng hơn 20 ngày trở lại đây.

Trước đó, vào lúc 15h15 ngày 10/8, tàu cảnh sát biển 2012 đã tiếp cận được tàu QNa 93853TS (do ông Trần Độ, trú tại TP.Hội An, Quảng Nam làm thuyền trưởng) làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị hỏng máy, gãy chân vịt, nước vào hai bên mạn, mất khả năng cơ động. Tàu 2012 nhanh chóng tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho tàu cá này và tiến hành lai dắt về đất liền vào sáng 11/8.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 thăm hỏi các ngư dân trên chiếc tàu cá bị nạn

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 thăm hỏi các ngư dân trên chiếc tàu cá bị nạn

Tiếp đó, vào lúc 18h ngày 27/8, tàu cảnh sát biển 4032 cũng lai dắt tàu cá QNg 96507 TS (do ông Nguyễn Lợi, trú tại Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên) bị nạn, sắp chìm trên biển về cảng Hải đoàn 48 (TP.Quy Nhơn, Bình Định) an toàn. Khi tiếp cận được tàu cá này, tàu 4032 còn hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho 3 thuyền viên bị thương trong khi nỗ lực khắc phục hỏng máy.

Đại tá Nghiệp cho biết thêm, trong 10 ngày qua, lực lượng của Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 còn đưa một ngư dân đang đánh bắt trên biển bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu. Chiều 2/9, sau khi đón các ngư dân, lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đã xuống chiếc tàu cá bị nạn để thăm hỏi, động viên các ngư dân tiếp tục bám biển.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang