Tàu chiến Nga tàng hình nhờ công nghệ gây nhiễu quang học

author 06:16 09/10/2016

(VietQ.vn) - Tàu chiến Nga sẽ hoàn toàn không thể bị phát hiện bởi khí tài quang học, quang điện của đối phương nhờ tổ hợp gây nhiễu quang học Grach.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tàu chiến Nga.

Tàu chiến Nga. Ảnh: Kiến Thức 

Tàu chiến Nga đã chính thức được giới thiệu tổ hợp gây nhiễu quang học Grach để bảo vệ tàu chiến và các phân đội đổ bộ chống hỏa lực bắn thẳng vào ban đêm và lúc nhập nhoạng tối, thông tin trên tờ Kiến Thức.

Tổ hợp hiện đại nhất này “làm mù mắt” sinh lực và các dụng cụ quang - điện tử của địch, kể cả các dụng cụ quan sát đêm, máy ngắm, ống nhòm và máy đo xa lade.

Theo tổng giám đốc OPK Aleksandr Jakunin cho biết, Grach đã được cải tiến có nhiệm vụ mở rộng phổ khả năng sử dụng các trang bị tương tự. Cụ thể, nhờ các tinh năng về khối lượng và kích thước bao hình được cải tiến, trạm (gây nhiễu) có thể được lắp đặt lên các tàu không lớn và xuồng, cũng như lên ôtô hoặc xe thiết giáp.

Chuyên gia này ghi nhận rằng biến thể trước của trạm gây nhiễu đã chứng tỏ khả năng của mình trên các tàu chiến của Hải quân Nga, vượt qua được tất cả các loại hình thử nghiệm trong đội hình của tàu hộ vệ đầu tiên Đô đốc Gorshkov, và trong thời gian sắp tới trạm thế hệ thứ nhất sẽ được triển khai trên tầu tuần tra mới của Nga Đô đốc Kasatonov.

Súng bắn tỉa XM2010: Vũ khí đương đại 'khủng' nhất thế giới(VietQ.vn) - Súng bắn tỉa XM2010 Mỹ có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách gần 1500m cùng độ chính xác cao gần như tuyệt đối.

Cơ quan báo chí của tập đoàn cho biết thêm là tổ hợp đã được cải tiến nâng cấp có cấu trúc modele, điều này cho phép tăng thêm các blog “gây lóa mắt” và nhanh chóng thay thế chúng khi bị hư hỏng.

Ngoài ra, việc làm mát bằng chất lỏng cho phép sử dụng Grach trong các điều kiện thời tiết khác nhau - cả ở các vĩ độ gần xích đạo, cũng như ở vùng Bắc Cực.

Như vậy, các tàu chiến thế hệ mới của Hải quân Nga ngoài khả năng tàng hình nhờ thiết kế kết cấu trước các loại radar, thì nay chúng sẽ tiếp tục “biến mất hoàn toàn” trước khí tài trinh sát quang học của đối phương.

Tàu chiến Nga đã chính thức được giới thiệu tổ hợp gây nhiễu quang học Grach

Tàu chiến Nga đã chính thức được giới thiệu tổ hợp gây nhiễu quang học Grach. Ảnh: Kiến Thức 

Nói về công nghệ tàng hình cho các loại vũ khí quân sự Nga, trước đó báo QĐND cho biết, ngày 2/10, theo nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, Trung tâm Nghiên cứu Krylov và Viện OceanPribor đã nghiên cứu thành công lớp phủ đặc biệt piezoceramic và hệ thống sonar thủy âm thế hệ mới giúp tăng khả năng “tàng hình” của tàu ngầm trong lòng biển.

Tên của chương trình phát triển công nghệ mới nói trên là Korsas và được thực hiện nhờ nguồn tài chính từ Quỹ đầu tư cho Các dự án tương lai của Nga.

Liên quan tới vấn đề này, tờ báo Nga Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, lớp phủ piezoceramic thực tế lớp màng polymer phức hợp có thể bao bọc toàn bộ lớp vỏ phía ngoài của tàu ngầm. Tờ báo Izvestia cho biết thêm, Viện OceanPribor chịu trách nhiệm phát triển hệ thống sonar thủy âm mới, còn Trung tâm Nghiên cứu Krylov chịu trách nhiệm phát triển lớp phủ piezoceramic. Hai công nghệ này kết hợp với nhau cho phép tối ưu hóa khả năng bộc lộ thủy âm của tàu ngầm được trang bị công nghệ mới.

Theo Izvestia, nguyên lý hoạt động của công nghệ mới khá đơn giản. Hệ thống cảm biến thủy âm sẽ phát hiện và thu tín hiệu thủy âm chủ động của đối phương phát tới. Tín hiệu thủy âm sẽ được xử lý và hệ thống sẽ phát xung thủy âm có tần số đối lập. Việc này sẽ làm triệt tiêu sóng âm phản xạ hoặc bóp méo tín hiệu khiến đối phương không nhận diện được sự có mặt của tàu ngầm. Cùng với đó, lớp phủ polymer đặc biệt có tác dụng tối ưu bề mặt phía ngoài của tàu ngầm sao cho bộc lộ tín hiệu thủy âm là thấp nhất.

Dự kiến, công nghệ trên sẽ hoàn thành nghiên cứu và có thể ứng dụng thực tế vào cuối năm 2017. Hải quân Nga sẽ trang bị công nghệ “tàng hình” này trên các tàu ngầm sớm nhất có thể.

 Tàu ngầm Nga được trang bị lớp phủ tàng hình.

 Tàu ngầm Nga được trang bị lớp phủ tàng hình. Ảnh minh họa: QĐND

Hiện nay, công nghệ tàng hình đang được nhiều nước quan tâm và phát triển để ứng dụng vào việc chế tạo các phương tiện tàng hình dùng trong quân sự. Các phương tiện tàng hình hiện nay bao gồm: máy bay tàng hình (MBTH), tàu chiến tàng hình, tên lửa hành trình tàng hình và gần đây còn có cả xe tăng và xe bọc thép tàng hình.

Những nước có công nghệ tàng hình phát triển nhất là Nga và Mỹ với hai nguyên lý chế tạo hoàn toàn khác nhau nhưng cùng hướng về một mục đích là “làm mù” khả năng quan sát của đối phương.

 An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang