Tàu ngầm Nga- ‘hung thần’ nhả tên lửa trong nháy mắt khiến mục tiêu tan xác
(VietQ.vn) - Tàu ngầm Nga mang tên Velikiy Novgorod là vũ khí có khả năng lặn cực sâu và mang theo nhiều tên lửa, ngư lôi uy lực nhất hiện nay.
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Video: Kinh ngạc tàu ngầm tấn công số 1 thế giới của Mỹ
Vũ khí ‘sát thủ’ dưới lòng biển không thể soán ngôi số 1 thế giới của Mỹ
Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công ‘siêu tốc’, kỹ thuật tàng hình bậc nhất
Tàu ngầm Velikiy Novgorod được biết đến là Dự án 636.3, được Nga gọi là tàu lớp Kilo cải tiến. Hải quân Nga cho biết, tàu ngầm tàng hình này được gia nhập biên chế từ năm 2016, tốc độ hành trình 20 knot (khoảng 37 km/giờ).
Tàu có thể chở theo 50 thủy thủ và được đóng tại thành phố St.Peterburg. Tàu ngầm này thuộc lớp Kilo nhưng đã cải tiến rất nhiều so với phiên bản cũ. Tàu ngầm cải tiến có thể lặn sâu tối đa 300 mét, mang theo 4 tên lửa, 18 ngư lôi và 24 quả mìn.
Cụ thể, dù tàu ngầm Varshavyanka có những phiên bản được trang bị hệ thống phòng không tầm thấp nhưng có lẽ hệ thống này chỉ là phương pháp tự vệ cuối cùng chứ hiệu quả chiến đấu chưa được chứng minh bằng thực tế.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa ngoài biển. Ảnh: Lao động
Theo thông tin từ nhà sản xuất, một số biến thể tàu ngầm lớp Varshavyanka được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp 9K34 Strela-3 và 9K83 Igla. Nhưng do các loại tên lửa phòng không này đều có tầm bắn rất ngắn, phương pháp dẫn đơn giản nên không thực sự đạt xác suất trúng đích cao.
Đạn tên lửa 9M36 của tổ hợp 9K34 Strela-3 nặng 10,3kg, dài 1,47m, đầu đạn nổ phân mảnh nặng 1,17kg, tự dẫn hồng ngoại, tầm bắn tối đa 4,1km, độ cao mục tiêu từ 30m tới 2,3km.
Tương tự, hệ thống 9K38 Igla trang bị đạn tên lửa 9M39 nặng 10,8kg, dài 1,5m, đầu đạn nổ phân mảnh nặng 1,17kg, tự dẫn hồng ngoại, tầm bắn tối đa 5,2km, độ cao bắn hạ 10m tới 3,5km. Các tên lửa phòng không này được sử dụng để đối phó với các mục tiêu máy bay cánh cố định, trực thăng, UAV bay thấp.
Tuy nhiên, quy trình bắn của hai tổ hợp này trên tàu ngầm Varshavyanka không thực sự linh hoạt. Hệ thống tên lửa này được bố trí trên đài điều khiển bên trong một khoang kín nước. Giá phóng sẽ được đưa lên bằng một hệ thống thủy lực để nhắm mục tiêu. Để ngắm bắn, con tàu sẽ phải nổi lên. Do vậy, hệ thống chỉ dùng để tự vệ trong trường hợp nổi lên khi bị phát hiện.
Tàu ngầm lớp Kilo được đánh giá là vũ khí tàng hình nguy hiểm bậc nhất hiện nay của Hải quân Nga. NATO gọi Kilo là tàu ngầm “lỗ đen” vì khả năng biến mất tài tình của nó dưới lòng biển khơi.
Tàu ngầm Kilo được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương. Nó có thể hoạt động độc lập hoặc theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Giá mỗi chiếc từ 200-300 triệu USD.
An Dương (T/h)









