Tây Ban Nha cảnh báo béo phì làm tăng nguy cơ phát triển 18 loại ung thư

authorNgọc Nga 15:02 14/07/2023

(VietQ.vn) - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Tây Ban Nha cho biết, béo phì làm tăng nguy cơ phát triển 18 loại ung thư khác nhau.

Theo tờ New York Post, nghiên cứu trước đây cho thấy thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ phát triển 13 loại ung thư, bao gồm vú, ruột, thận và tuyến tụy. Và một phát hiện mới cho thấy con số này đã tăng lên 18 loại ung thư khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ sức khỏe điện tử của hơn 2,6 triệu người ở Catalonia, Tây Ban Nha. Những người này từ 40 tuổi trở lên không bị ung thư, vào năm 2009. Nhưng đến năm 2018 - chỉ 9 năm sau - hơn 225.000 người tham gia nghiên cứu đã phát triển bệnh ung thư.

Kết quả cho thấy có chỉ số BMI từ 25 trở lên (nghĩa là thừa cân hoặc béo phì) làm tăng nguy cơ phát triển 18 loại ung thư khác nhau, theo New York Post.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thừa cân ở độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Và những người thừa cân hoặc béo phì trong thời gian dài cũng có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Béo phì có nguy cơ làm gia tăng 18 loại ung thư khác nhau. Ảnh minh họa

Nghiên cứu trước đây đã xác nhận 13 loại ung thư liên quan đến thừa cân hoặc béo phì gồm ung thư biểu mô tuyến thực quản, vú (ở phụ nữ đã mãn kinh), đại tràng và trực tràng, tử cung, túi mật, dạ dày, thận, gan, buồng trứng, tuyến tụy, tuyến giáp, ung thư não và đa u tủy, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Giờ đây, nghiên cứu mới này bổ sung vào danh sách 5 loại ung thư nữa, bao gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch không Hodgkin, ung thư đầu và cổ và ung thư bàng quang.

Tiến sĩ Panagiota Mitrou, giám đốc nghiên cứu, chính sách và đổi mới tại Quỹ Nghiên cứu ung thư thế giới, cho biết: Nghiên cứu riêng của chúng tôi cũng cho thấy duy trì cân nặng khỏe mạnh trong suốt cuộc đời là một trong những điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm để giảm nguy cơ ung thư, theo New York Post.

Từ năm 1975 đến nay, tỷ lệ người thừa cân béo phì trên thế giới đã tăng gần gấp 3 lần, hiện thế giới đang có gần 2 tỷ người thừa cân béo phì. Đến năm 2035, trên thế giới, cứ 4 người lại có 1 người thừa cân, béo phì. Con số được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra nhân ngày thế giới phòng chống béo phì 4/3.

Cũng theo WHO, béo phì có thể trở thành "dịch bệnh" khi xã hội ngày càng phát triển. Năm 2022, châu Âu là châu lục đầu tiên trên thế giới mà tỷ lệ béo phì đã đạt đến "tỷ lệ dịch bệnh". Không có quốc gia nào trong khu vực này có khả năng ngăn chặn tỷ lệ béo phì gia tăng cho đến năm 2025.

Béo phì - vốn không được gọi là bệnh, nhưng lại là nguyên nhân dân đến nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Theo thống kê của Quỹ tim mạch Anh BHF, số người tử vong vì bệnh tim liên quan đến béo phì là 31 nghìn người/năm, cao hơn cả số người tử vong do mắc các bệnh tim mạch liên quan đến thuốc lá.

Ngọc Nga (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot