Mỹ 'sốt ruột' khi Nga tiếp tục nâng tầm bắn cho tên lửa 'dấu chấm hết'

author 16:05 28/07/2018

(VietQ.vn) - Tên lửa đạn đạo không đối đất Kh-47M2 Kinzhal là vũ khí mạnh nhất hiện hay cũng như tương lai tiếp tục được Nga nâng cấp về tầm bắn khiến đối thủ lo lắng.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Trước đó theo dự kiến, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal chỉ được tích hợp trên tiêm kích MiG-31 nhưng hiện nay Nga quyết định tích hợp tên lửa này vào cả dòng máy bay ném bom T-22M3.

Với khung thân lớn và vững chắc máy bay Tu-22M3 có thể mang theo tới 3 tên lửa loại này so với chỉ 1 quả duy nhất như MiG-31K, không chỉ có vậy thông số của "Dao găm" khi phóng đi từ Tu-22M3 cũng được cho là có thay đổi lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự tạp chí The National Interest, sự kết hợp của 2 vũ khí này có thể giúp Nga tiêu diệt mục tiêu chính xác ở khoảng cách 3000km. Hiện nay vũ khí này đang được tiến hành các cuộc thử nghiệm. 

Tên lửa Nga được tích hợp vào nhiều loại máy bay.  

Còn nói tới tên lửa Kinzhal, trước đó Tổng thống Nga tiết lộ, đây là vũ khí chiến lược và mạnh nhất của Nga thời điểm này và trong cả tương lai. Vũ khí này là phiên bản sửa đổi của đạn tên lửa 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M để có thể triển khai từ máy bay tiêm kích nhằm nâng cao tính năng kỹ chiến thuật.

Cụ thể, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal đạt tới tầm bắn 2.000 km và vận tốc tối đa Mach 10, trong khi các thông số này của 9M723 chỉ tương ứng là 500 km và Mach 7. Tuy nhiên để đạt được điều này thì nó phải được tích hợp ở những dòng máy bay ném bom chiến lược như Tu-22M3.

Nga hiện đang biên chế khoảng 150 chiếc máy bay Tu-22M3, đây được coi là pháo đài bay trong bộ ba máy bay ném bom chiến lược của quân đội Nga bao gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160.

Tupolev Tu-22M3 (tên định danh NATO Backfire) là loại máy bay ném bom tấn công siêu âm cánh cụp cánh xoè tầm xa của Không quân Hải quân Nga.

Trong chiến tranh lạnh, do sở hữu những tính năng bay nhanh cùng kho tên lửa tầm xa nguy hiểm, máy bay Tu-22M là nỗi ám ảnh cho Mỹ và NATO. 

Chiếc oanh tạc cơ này có kíp lái 4 người; chiều dài 41,46m; sải cánh 23,3m (cụp ở góc 65o), 34,28m (xòe ở góc 20o); chiều cao 11,05m; trọng lượng rỗng 58 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 126,5 tấn.

Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực Klimov NK-25 lực đẩy 245,2 kN; cho tốc độ tối đa Mach 1,88; tầm bay 7.000 km; trần bay 13 km.

Dù có kích thước nhỏ hơn Tu-160 và Tu-95, chiếc oanh tạc cơ này vẫn có thể chở theo gần 24 tấn vũ khí. Đáng chú ý là Tu-22M3 có thể mang theo 10 tên lửa diệt hạm Kh-15 hoặc 3 tên lửa Raduga Kh-22, cả hai loại tên lửa này đều có thể đạt vận tốc bay khoảng Mach 5,0 (khoảng 6.250 km/h).

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang