Hãng xe này bán được số lượng 'khủng' 255.000 chiếc ô tô trong 3 tháng

authorKhánh Hồng 15:15 05/10/2019

(VietQ.vn) - Hãng ô tô Mỹ Tesla vừa thông báo đạt doanh số kỷ lục, bán được 255.000 xe trong quý 3 năm 2019.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Theo thông cáo báo chí mới nhất được phát hành gần đây, Tesla báo cáo đã giao 97.000 xe trên toàn thế giới trong quý 3 năm 2019, nhiều xe hơn so với quý trước (95.356 xe). Trong số đó, gần 80.000 chiếc bán ra thuộc Model 3 .

Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô tại Thung lũng Silicon cũng cho biết họ đã nhận được các đơn đặt hàng kỷ lục trong quý 3 năm 2019 và có sự gia tăng đơn hàng tồn đọng trong quý cuối cùng.

Hiệu suất quý 3 năm 2019 của Tesla giảm so với kỳ vọng của Phố Wall và chỉ thiếu mục tiêu 100.000 lần giao hàng của CEO Elon Musk trong quý này.

 Tesla Model 3.

Ngoài các số liệu giao hàng, Tesla cho biết 96.155 xe được sản xuất tại các dây chuyền sản xuất vào quý trước, nhiều hơn bất kỳ quý nào khác trong lịch sử của công ty.

Điều đó đặt doanh số hàng năm của công ty vào khoảng 255.000 xe, một con số làm lu mờ tổng số xe mà hãng bán ra trong năm 2018.

Tuy nhiên, Tesla vẫn phải lập một doanh số kỷ lục khác trong quý IV nếu muốn đạt được mục tiêu doanh số tối thiểu 360.000. Đầu năm nay, Tesla tuyên bố rằng họ đặt mục tiêu cung cấp từ 360.000 đến 400.000 xe trong năm 2019.

Theo The Verge , việc khai trương Gigafactory mới tại Trung Quốc có thể giúp Tesla đạt được mục tiêu đó. Hoạt động sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Tesla vẫn chưa công bố tài chính trong quý thứ ba, vì vậy không rõ liệu việc giao hàng kỷ lục có giúp mang lại lợi nhuận hay không, nếu công ty vẫn thua lỗ.

The Verge cho biết Tesla đã mất 408 triệu đô la Mỹ (1,7 tỷ đô la Mỹ) trong quý hai mặc dù đã giao gần 100.000 xe và bị lỗ 702 triệu đô la Mỹ (2,9 tỷ đô la Mỹ) trong quý đầu tiên với 63.000 xe được giao.

Khánh Hồng (theo Paultan)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang