Thái Nguyên thu giữ lượng lớn thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh
Đối ngoại 2024 tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về năng suất chất lượng trong sinh viên năm 2024 tìm ra nhà vô địch
FDA quy định lại định nghĩa từ "lành mạnh" các loại dán nhãn thực phẩm
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã phối hợp với các ngành chức năng khám 2 xe ô tô tải, phát hiện nhiều hàng hoá là thực phẩm không đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công.
Cụ thể, tại chợ Ba Hàng thành phố Phổ Yên, Đoàn kiểm tra đã tiến hành khám xe ô tô tải thùng kín nhãn hiệu KIA, do ông N.V.D trú tại xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, Bắc Giang là chủ hàng kiêm người điều khiển phương tiện; phát hiện trong thùng xe có 12 bao tải chứa 600 kg lòng lợn đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, không có hoá đơn, giấy tờ gì liên quan đến số hàng hoá nói trên.
Đoàn kiểm tra đã đề xuất người có thẩm quyền Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông N.V.D số tiền 6.300.000 đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa tang vật vi phạm nói trên theo quy định.
Quả lê nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: Cục QLTT Thái Nguyên
Cùng ngày, tại tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Đoàn kiểm tra tiến hành khám xe ô tô tải do ông N.V.M là lái xe kiêm chủ hàng, phát hiện trên xe có 20 hộp quả lê sữa do nước ngoài sản xuất trên nhãn có “MADE IN CHINA” là hàng hóa nhập lậu, một số quả có dấu hiệu bị dập, nát, chảy nước, không có dấu kiểm dịch thực vật, không đảm bảo an toàn sử dụng có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Tổng trị giá số hàng hóa trên là: 14.000.000 đồng, không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến hàng hoá trên. Đoàn kiểm tra đã đề xuất người có thẩm quyền Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông N.V.M số tiền 10 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hoá vi phạm nói trên theo quy định.
Theo lực lượng chức năng, để diễn ra tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đối với ngành hàng thực phẩm - nhất là với mặt hàng hoa quả nhập khẩu đang bủa vây người tiêu dùng - khiến nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính bị thiệt hại, thì trách nhiệm trực tiếp thuộc về các cán bộ quản lý thị trường phụ trách địa bàn. Do đó, để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác quản lý cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển, lưu thông trái cây nhập lậu, trái cây giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, vi phạm về an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng và gian lận khác.
An Dương