Thanh Hóa: “Chạy” cả chế độ tham gia kháng chiến
Cô giáo trở về từ ‘cõi chết’ tố cáo âm mưu nham hiểm của người bạn thân
“Tiểu thư” nhà Phó Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Thanh Hóa đánh nhau, bị đấm tím mắt
Hoang mang chuyện nhiều trẻ em ở Hải Phòng bị dụ dỗ dùng ma túy
Nữ sinh tự vẫn vì yêu phải ‘sở khanh’ trường Học viện Cảnh sát nhân dân?
Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Quốc Hội (sinh năm 1959) và Nguyễn Xuân Tỵ (sinh năm 1959), đều ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại Điều 267, Bộ Luật Hình sự.
Lực lượng công an thi hành lệnh bắt đối tượng Trần Quốc Hội - Ảnh Đình Hợp
Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, từ năm 2012 đến nay, Trần Quốc Hội đã đứng ra mua bản sao bệnh án ung thư khống (chỉ có con dấu và chữ ký của Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả giám định thì con dấu và chữ ký là giả) và 1 mẫu bệnh án ung thư của một bệnh nhân khác. Sau đó, về viết nội dung bệnh án ung thư và bán lại cho những người có nhu cầu làm bệnh án ung thư và “chạy” chế độ tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tính đến thời điểm bị bắt, Hội đã nhận của 26 người ở các huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc với số tiền 114 triệu đồng để làm bệnh án ung thư và “chạy” chế độ.
Đối tượng Trần Quốc Hội và Nguyễn Xuân Tỵ - Ảnh Đình Hợp
Đối với Nguyễn Xuân Tỵ, là cán bộ phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Thường Xuân, vì hám lợi bất chính nên đã nhận 92 triệu đồng của 7 trường hợp để nhờ Trần Quốc Hội làm bản sao bệnh án ung thư giả và giúp Hội nộp hồ sơ có bản sao bệnh án ung thư giả cho 4 trường hợp để họ hưởng chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Hành vi trên của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều người hưởng chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học một cách bất chính, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và ảnh hưởng đến chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.
Hoàng Nguyên