Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn
(VietQ.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất và buôn bán khí cười (N₂O) quy mô lớn, đồng thời khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các biện pháp tố tụng đối với 11 đối tượng liên quan.
Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây tổ chức sản xuất, mua bán trái phép khí cười hoạt động tinh vi, có quy mô liên tỉnh, trải dài qua nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh...
Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hành chính tại quán H2 Lounge (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), bắt quả tang 4 đối tượng gồm Lương Thái Linh, Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Bình đang có dấu hiệu sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét nơi lưu trú, công an thu giữ 1 bình kim loại chứa 2,2kg khí N₂O cùng nhiều tang vật khác.
Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn tại Thanh Hóa. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Phương Tây (trú tại Vĩnh Phúc) cùng lượng lớn ma túy các loại gồm: đá, ketamine, thuốc lắc, heroin và "nước vui". Tại một căn hộ chung cư ở Hà Đông (Hà Nội), nơi Tây thường lui tới, công an phát hiện thêm 5 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ thêm nhiều tang vật.
Đặc biệt, công an đã tổ chức khám xét đồng loạt 3 xưởng sản xuất khí cười tại Hà Nội và Hải Phòng, thu giữ hàng trăm bình khí N₂O, hàng chục tấn nguyên liệu, cùng hệ thống máy móc sang chiết khí. Tổng cộng, cơ quan điều tra đã thu giữ 373 bình chứa khí N₂O, 477 vỏ bình, 27 tấn nguyên liệu và tạm giữ thêm 110 tấn đang xác minh nguồn gốc. Tang vật ma túy gồm: 85,179g Ketamine, 10,088g heroin, 52,83g MDMA, 500 viên hồng phiến và nhiều dạng ma túy tổng hợp khác.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Trong đó, đối tượng Lương Thái Linh bị khởi tố với hai tội danh. Các đối tượng khác gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Phương Tây, Nguyễn Ngọc Bình, Đinh Tuấn Anh, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chí, Tô Thế Minh Trí, Trần Văn Thịnh, Chu Văn Thức lần lượt bị khởi tố tùy theo mức độ vi phạm. Riêng Nguyễn Bảo Lộc đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Theo các chuyên gia, khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Vì thế, xu hướng sử dụng sẽ tăng liều dần và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí có thể tử vong.
Dù có nhiều tác hại nhưng với những chủ hàng kinh doanh, loại khí này lại trở thành món hàng đem về nguồn lợi nhuận lớn, do nhu cầu sử dụng trái phép là không nhỏ nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp vi phạm pháp luật. Hành vi sản xuất, buôn bán khí cười trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Cụ thể, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khí cười mà không có giấy phép hoặc không đúng mục đích sử dụng có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, kèm theo hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh.
Trong trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, sản xuất quy mô lớn hoặc gây hậu quả cho xã hội, các đối tượng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 về “Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Mức hình phạt cao nhất cho tội danh này là 20 năm tù giam, kèm theo phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Ngoài ra, nếu việc sử dụng khí cười có liên quan đến ma túy, hoặc tổ chức cho người khác sử dụng chất kích thích trái phép, đối tượng còn có thể bị khởi tố theo các tội danh liên quan đến ma túy như “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” hay “Mua bán trái phép chất ma túy”.
An Nguyên









