Tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes công nhận là ai ?

author 23:08 07/04/2022

(VietQ.vn) - Theo cập nhật mới nhất của Forbes, ông Bùi Thành Nhơn vươn lên giữ vị trí người giàu thứ hai tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Mới đây, Tạp chí Forbes (Mỹ) đã công bố danh sách tỷ phú USD thế giới năm 2022. Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có đến 7 đại diện góp mặt trong bản danh sách này nhiều nhất từ trước đến nay. Theo công bố của Forbes, tỷ phú USD thứ 7 của Việt Nam là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Nova Group. Trong lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú USD bảng xếp hạng của Forbes, ông Bùi Thành Nhơn sở hữu khối tài sản 2,9 tỷ USD và đứng vị trí thứ 1.053 thế giới. 

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú Trần Đình Long và nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách tỷ phú USD người Việt Nam trên bảng xếp hạng của Forbes. Trong khi đó, vị doanh nhân người Đồng Tháp đứng trên ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang cùng ông Trần Bá Dương và gia đình. Theo bảng xếp hạng của Forbes, 7 tỷ phú USD của Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 21,2 tỷ USD. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là người sở hữu khối tài sản lớn nhất trị giá 6,2 tỷ USD. 

Danh sách bảng xếp hạng các tỷ phú của Việt Nam tại Forbes 

Năm 1992, doanh nhân sinh năm 1958 tại Đồng Tháp này khởi đầu kinh doanh từ Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn với số vốn điều lệ 400 triệu đồng để kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất, tiền thân của NovaGroup ngày nay. 15 năm sau, tức đến năm 2007, ông Nhơn mới tái cấu trúc NovaGroup thành 2 công ty: Anova Corporation (lĩnh vực thuốc thú ý, sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm...) và chính thức bước vào ngành bất động sản với thương hiệu Novaland Group.

Thời kỳ đầu bén duyên với bất động sản, ông Nhơn phát triển khu phức hợp Sunrise City quận 7, thuộc khu Nam TP HCM. Dự án đầu tay của ông Nhơn ra đời trong bối cảnh thị trường bất động sản chuẩn bị bước vào chu kỳ khủng hoảng 2009-2013, thanh khoản lao dốc, giá nhà sụt giảm, nhiều nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn, không ít đại gia rời thị trường.

Trong lúc nhiều đối thủ yếu đi khi thị trường suy thoái, ông Nhơn liên tục thực hiện các thương vụ M&A để thâu tóm, mở rộng quỹ đất. Từ vạch xuất phát 2007, trong một thập kỷ 2007-2016, ông Nhơn mở rộng hệ sinh thái bất động sản lên đến hàng chục dự án nhà ở quy mô lớn tại TP HCM.

Chặng đường 2017-2021 cũng là bước ngoặt ông Nhơn nhắm đến mở rộng quy mô kinh doanh các khu đại đô thị, tổ hợp nghỉ dưỡng khắp các tỉnh phía Nam. Năm 2021, NovaGroup tái cấu trúc lần hai với 8 tổng công ty thành viên: Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance với tham vọng mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực.

Ngoài bất động sản, trong kế hoạch tái cơ cấu đầu năm 2021, ông chủ Nova Group còn nhiều tham vọng khác là Nova Service Group trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và Nova Consumer Group phụ trách nông nghiệp, hàng tiêu dùng. Nova Consumer là mảng kinh doanh kế thừa thành quả 29 năm của Anova Corp, lĩnh vực đầu tiên khi ông Nhơn khởi sự kinh doanh. Ở lĩnh vực nông nghiệp, theo bản cáo bạch ở lần đầu chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư, Nova Comsumer cho biết họ chiếm hơn 30% thị phần kinh doanh thuốc thú y, ba nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 730.000 tấn mỗi năm và nhiều trang trại chăn nuôi.

Năm 2021, Nova Consumer bắt đầu mở rộng sang ngành hàng tiêu dùng với mảng thực phẩm, thức uống để dần khép kín chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn theo mô hình 3F (Feed – Farm – Food). Chiến lược của mũi kinh doanh này, cũng tương tự cách mà Novaland mở rộng với lĩnh vực bất động sản, là đẩy nhanh hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) để sớm có danh mục sản phẩm, tập trung vào ba ngành hàng chính, là thực phẩm, đồ uống và dinh dưỡng.

Ông Nhơn từng làm việc trong khối nhà nước trước khi bắt đầu con đường tự khởi nghiệp vào năm 1992 bằng việc thành lập một doanh nghiệp bán thức ăn chăn nuôi gia súc và thuốc thú y. Vị doanh nhân người Đồng Tháp bén duyên với lĩnh vực BĐS vào năm 2007 với một dự án căn hộ tại TP HCM.

Tỷ phú Bùi Thành Nhơn đã đưa CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa lên sàn chứng khoán vào cuối 2016 với mã chứng khoán NVL. Tính đến ngày 5/4/2022, mức vốn hóa thị trường của NVL đạt khoảng hơn 169.000 tỷ dồng.

Năm 2021, NovaGroup của tỷ phú Bùi Thành Nhơn tái cấu trúc lần 2 với 8 Tổng Công ty thành viên gồm Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance.

Theo báo cáo quản trị doanh nghiệp năm 2021 của NVL, cựu Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đang trực tiếp nắm giữ hơn 275 triệu cổ phiếu NVL tương đương tỷ lệ 14,253%. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 5/4, khối tài sản vị doanh nhân người Đồng Tháp đang trực tiếp sở hữu có giá trị hơn 24.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, vợ ông Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương cũng đang sở hữu hơn 1,5 triệu cổ phiếu NVL tương đương tỷ lệ 5,457%. Khối tài sản bà Sương nắm giữ có giá thị trường hơn 9.238 tỷ đồng.

Trong khi người con trai Bùi Cao Nhật Quân cũng trực tiếp sở hữu hơn 81 triệu cổ phiếu của NVL tương đương tỷ lệ 4,209% và có giá thị trường khoảng hơn 7.000 tỷ đồng.

Bảo Linh (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang